ĐB Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thí điểm đề án PCCC tại các hầm xe điện

(PLO)- ĐB Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ngành công an xem xét có thí điểm đề án đảm bảo an toàn PCCC tại các hầm xe có xe điện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 6 đã tiếp xúc cử tri quận Bình Tân sau kỳ họp thứ sáu QH khoá XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 6 gồm ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Để công viên được sử dụng đúng mục đích

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Chung Mỹ Liên (phường Bình Hưng Hoà B) bày tỏ sự xúc động khi công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc vừa chính thức đưa vào sử dụng. Bà Liên đề nghị chính quyền có biện pháp để phòng ngừa việc tranh giành lấn chiếm công viên để buôn bán, đậu xe trên lề, xả rác xuống bờ hồ.

DSC09141.JPG
Cử tri Nguyễn Hữu Ngữ đề nghị có phương pháp bảo vệ, quản lý cho tốt công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc B. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Nguyễn Hữu Ngữ (phường Bình Hưng Hoà B) cho rằng để công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc đi vào hoạt động là tâm huyết, thành quả và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, việc làm sao để giữ gìn và bảo quản công viên là một thách thức lớn.

“Cần có phương pháp bảo vệ, quản lý cho tốt, không để người dân tụ tập ăn uống, câu cá... trong công viên. Ngoài đặt bảng cấm thì chính quyền cần tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý” - ông Ngữ đề xuất.

cong-vien-trung-tam-khu-dan-cu-vinh-loc-1-2-5505-8593.jpg
Sáng 30-11, công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc B chính thức đưa vào sử dụng. Ảnh: Toàn cảnh công viên từ trên cao. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Trả lời kiến nghị của cử tri về quản lý công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Vũ Chí Kiên cho biết vừa có trao đổi với lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hoà B về vấn đề này.

Theo ông Kiên, cán bộ phường và văn phòng khu phố sẽ cùng tham gia công tác quản lý công viên, thường xuyên kiểm tra, xử lý sai phạm, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về vấn đề này.

DSC09144.JPG
Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Vũ Chí Kiên trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Song song đó, ông Kiên kỳ vọng người dân sẽ cùng đồng hành cùng chính quyền địa phương quản lý công viên trong giai đoạn tới.

“UBND quận và phường sẽ cố gắng đảm bảo công viên được sử dụng đúng mục đích” - ông Kiên nói.

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết tổ ĐBQH sẽ tiếp thu các kiến nghị của cử tri trong buổi tiếp xúc.

Dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị quận Bình Tân rà soát các quy định, quy chế đảm bảo trật tự an toàn công viên.

“Nếu có thì theo đó mà thực hiện, nếu chưa có đề nghị ban hành, công bố, phổ biến cho người dân làm đúng, khi có người làm sai thì dựa vào đó để xử lý” - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị người dân đồng hành trong quản lý công viên, thông báo cho văn phòng khu phố, cán bộ phường để xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Đảm bảo PCCC tại hầm xe có xe điện

Cử tri Nguyễn Quỳnh Sơn Nguyên (ngụ phường An Lạc) đề nghị có thêm đất công để xây dựng công viên, khu vui chơi, thể dục thể thao cho người dân trên địa bàn. “Chung cư nhiều nhưng rất ít những điểm công cộng, vui chơi như vậy, mong lãnh đạo xem xét” - bà Nguyên nói.

Ngoài ra, bà Nguyên cũng đề nghị có biện pháp phân loại pin sau khi sử dụng và tăng cường thêm các biện pháp PCCC hoặc các hầm xe, các điểm đậu xe cho xe điện để phòng ngừa cháy nổ.

ĐB Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thí điểm đề án PCCC tại các hầm xe điện
ĐB Nguyễn Thiện Nhân trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về vấn đề thu gom pin, ĐB Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền xem xét tính khả thi để thực hiện công tác này. Theo ông Nhân, đây là việc làm rất thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, tuy nhiên cần xem xét việc ai sẽ thu gom và sau khi thu gom sẽ xử lý như thế nào.

Cạnh đó, ông Nhân cũng đề nghị ngành công an xem xét có thí điểm đề án đảm bảo an toàn PCCC tại các hầm xe có xe điện.

“Thời gian đầu chỉ có xe máy điện nhưng vài năm nữa sẽ có xe hơi điện. Do đó, ngành công an nên bàn bạc việc thí điểm trước về công tác PCCC ở những nơi này như việc gom hết xe điện về 1 chỗ hoặc có thêm công cụ đảm bảo PCCC...” - ông Nhân đề xuất.

Sáng 30-11, Công viên trung tâm Khu dân cư Vĩnh Lộc B chính thức đưa vào sử dụng sau 20 năm kéo dài do các vướng mắc trong công tác bồi thường và các vấn đề điều chỉnh quy hoạch.

Công viên được bao quanh bởi các tuyến đường số 3, đường số 8, đường Bình Thành và đường số 10. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 19 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục lối đi bộ, hồ nước tự nhiên, hàng rào an toàn, mảng xanh đa dạng, sân sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao, bãi xe cùng các hạng mục công trình phụ trợ và hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm