De Gea chia sẻ nỗi đau của thủ môn MU giải nghệ ở tuổi 23

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ môn 23 tuổi sinh ra ở North Shields, Paul Woolston buộc phải dừng sự nghiệp ngắn ngủi của mình vì chấn thương hông. Paul Woolston gia nhập Manchester United từ Newcastle United vào năm 2018.

Chelsea nhận tin vui từ Chính phủ Anh
Chelsea nhận tin vui từ Chính phủ Anh
(PLO)- Chính phủ Anh đã nới lỏng lệnh trừng phạt Chelsea khi cấp một giấy phép đặc biệt cho phép CLB được bán vé cho CĐV xem trận tứ kết Champions League.

Paul Woolston trưởng thành từ lò đào tạo Sunderland khi chơi cho CLB từ năm 10 tuổi. Đáng buồn thay, sự nghiệp của Wooolston phải sớm kết thúc ở tuổi 23 sau hai cuộc phẫu thuật chữa chấn thương hông nhưng không hồi phục.

Paul Woolston nói lời chia tay sự nghiệp trên Twitter: “Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi phải viết ra những điều này ở tuổi 23 nhưng “chương” này phải kết thúc rồi.

Tôi có thể tự hào nhìn lại những gì tôi đã đạt được trong sự nghiệp của mình. Tôi cũng rất hào hứng với những kế hoạch trong tương lai. Một chương mới đang chờ đón tôi”.

Woolston chia sẻ trên website của MU. ẢNH: MAN UTD

Woolston đã ký hợp đồng mới với MU vào mùa hè năm ngoái. Woolston đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chia sẻ trên website chính thức của của đội chủ sân Old Trafford.

Woolston nói trên Manutd.com: “Việc tôi phải giải nghệ ở tuổi 23 là rất khó khăn, nhưng bây giờ tôi có cảm giác tích cực hơn rất nhiều. Tôi thực sự tự hào về tất cả những gì đã đạt được, nhiều người ước mơ được chơi bóng ở đẳng cấp này.

Tất nhiên, tôi muốn tiến xa hơn nhưng thật vinh dự khi được đại diện cho Manchester United trong thời gian tôi ở đây. Tôi cám ơn sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, đồng đội, HLV, nhân viên y tế và cả học viện Manchester United.

Mọi người đã đóng vai trò rất quan trọng trong lòng tôi, bằng cách giữ cho tinh thần của tôi luôn phấn chấn, luôn giữ cảm xúc tích cực, cho tôi nhiều kinh nghiệm để bắt đầu hướng tới tương lai.

Hiện tại, tôi đang tập trung hoàn toàn vào giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp. Tôi đã sẵn sàng sử dụng tất cả những gì tôi học được, sự kiên cường, động lực và quyết tâm để tạo nên thành công thật sự cho cuộc đời của tôi”.

Woolston trong màu áo Man United. ẢNH: GETTY

Paul Woolston đã nhận được nhiều chia sẻ từ người hâm mộ cũng như các thủ môn đồng nghiệp tại Old Trafford, bao gồm cả David de Gea. De Gea cho biết: “Luôn luôn là điều tồi tệ khi ai đó phải giải nghệ khi còn trẻ. Hôm trước tôi đã nói chuyện với Paul Woolston. Tôi nói với cậu ấy rằng điều quan trọng nhất là cuộc sống, một cuộc sống đúng nghĩa, nó còn hơn cả bóng đá.

Thật là buồn. Tôi đã tập luyện với Paul Woolston khi cậu ấy còn khỏe mạnh. Đây là tin rất buồn. Tôi cầu chúc cho Paul Woolston mọi điều tốt đẹp nhất. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, một thủ môn tuyệt vời và tất cả chúng tôi đều cảm thấy thật sự tiếc cho cậu ấy. Paul Woolston có cái chân trái “rất ngoan”. Thật buồn cho cậu ấy và Manchester United.

Nhưng như tôi đã nói ở trước đó, tôi đã nói với Paul Woolston, cuộc sống và điều kiện sống là trên hết. Tất nhiên, trong cuộc sống đôi khi có những điều và những vấn đề xảy ra nhưng bạn phải tiếp tục bước tiếp về phía trước, tiếp tục chiến đấu và đó là ý nghĩa của cuộc sống. Như tôi đã nói, tôi cầu chúc cho Paul Woolston mọi điều tốt đẹp nhất”.

Woolston buộc phải giải nghệ vì chấn thương hông không thể hoàn toàn bình phục. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, thủ môn số 2 của MU Dean Henderson nói thêm: “Paul Woolston là một chàng trai tuyệt vời để chơi cùng ở các đội trẻ Manchester United. Khi tôi còn ở đội trẻ, tôi nhớ đã từng đối đầu với Paul Woolston khi cậu ấy còn chơi cho Newcastle. Đối với một chàng trai trẻ như vậy, việc phải nghỉ hưu ở độ tuổi đó thật sự quá tàn khốc”.

MU đại tu đội hình: Ai đi, ai ở?
MU đại tu đội hình: Ai đi, ai ở?
(PLO)- Với việc Manchester United đối mặt với tương lai bấp bênh, rất nhiều cầu thủ muốn rời Old Trafford vào mùa hè này. Điều này khiến đội chủ sân Old Trafford phải đại tu lại đội hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm