De Gea sắp trở lại thi đấu sau khi cân nhắc giải nghệ

(PLO)- David de Gea sắp trở lại sau 7 tháng rời Manchester United khi trước đó thủ môn người Tây Ban Nha cân nhắc giải nghệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 29-1. David de Gea đã không chơi cho CLB nào kể từ khi bị Manchester United bỏ rơi vào tháng 6 năm ngoái, nhưng sau khi cân nhắc việc giải nghệ, thủ môn 33 tuổi người Tây Ban Nha đã tìm được đường trở lại, Mirror viết.

Cựu thủ môn của Manchester United David de Gea đã sẵn sàng trở lại với bóng đá. De Gea có 12 năm làm thủ môn số một của Manchester United và ra sân 545 lần trên mọi đấu trường. Bất chấp mối liên hệ với Real Madrid và những đội bóng khác, De Gea vẫn gặp khó khăn trong việc tìm một CLB mới, một phần do yêu cầu lương cao, khi anh từng hưởng mức lương 365.000 bảng Anh/tuần tại đội chủ sân Old Trafford.

manchester-united-david-de-gea.jpg
Thủ môn 33 tuổi người Tây Ban Nha David De Gea có 12 năm là thủ môn số 1 của Manchester United. ẢNH: GETTY

Newcastle từng quan tâm đến David De Gea sau chấn thương của thủ môn Nick Pope nhưng không có thỏa thuận nào xảy ra. Bây giờ, De Gea tìm đến Saudi Arabia trong hành trình quay trở lại thi đấu. Tờ Mail (Anh) đưa tin, David De Gea đang đàm phán với CLB Al Shabab của Saudi Pro League. Đội bóng của Saudi Arabia này đã sẵn sàng đề nghị ký hợp đồng với De Gea.

David De Gea là một trong nhiều mục tiêu lớn của Al Shabab trên thị trường chuyển nhượng. Al Shabab được cho là cũng đang cố gắng chiêu mộ tiền vệ giàu kinh nghiệm của Sevilla, Ivan Rakitic, cầu thủ chạy cánh của Newcastle, Miguel Almiron và cầu thủ chạy cánh của Chelsea, Hakim Ziyech, người hiện đang được cho mượn ở Galatasaray. Ngôi sao duy nhất hiện tại của Al Shabab là ngôi sao chạy cánh người Bỉ Yannick Carrasco, sau khi cầu thủ người Argentina Ever Banega rời Al Shabab để tái gia nhập Newell's Old Boys.

De Gea, manchester United
De Gea vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay Manchester United. ẢNH: GETTY

Al Shabab hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League của Saudi Arabia và chỉ thắng một trong bảy trận gần đây nhất trước kỳ nghỉ đông. Al Shabab hiện không có HLV trưởng sau khi họ sa thải cựu ngôi sao của Liverpool Igor Biscan vào tháng trước. Giám đốc thể thao của Al Shabab là Domenico Tite đã đặt mục tiêu cao trong việc tìm người thay Igor Biscan. Nhiều thông tin cho thấy, Al Shabab đang đàm phán với HLV Jose Mourinho, người vừa bị AS Roma sa thải.

Trong khi đó, quyết định đẩy David De Gea rời Manchester United để thay thế bằng Andre Onana của HLV Erik Ten Hag đã làm tổn thương thủ môn người Tây Ban Nha này. De Gea đã tự tập luyện một mình nhưng ngày càng mệt mỏi vì chưa tìm được đội bóng mới. Vào tháng 7 năm ngoái, De Gea kết hôn với bạn gái lâu năm Edurne Garcia Almagro tại Menorca.

david-de-gea.jpg
Al Shabab có thể là cứu cánh cho sự nghiệp của De Gea. ẢNH: GETTY

Vài tuần trước, có thông tin cho rằng David De Gea đang cân nhắc giải nghệ vì gặp khó khăn trong việc tìm CLB mới. Bây giờ, Al Shabab có thể là cứu cánh trong sự nghiệp của De Gea vì gần như tất cả các đội bóng lớn ở châu Âu không mặn mà ký hợp đồng với anh.

Trước đó, Al Nassr của Cristiano Ronaldo và Al Ettifaq của HLV Steven Gerrard đều thể hiện sự quan tâm đến De Gea, nhưng De Gea đã từ chối gia nhập giải Saudi Pro League của Saudi Arabia để chờ đợi một CLB khác phù hợp với nguyện vọng của anh.

newcastle-de-gea.png
De Gea từng được liên kết với Newcastle khi thủ môn Nick Pope dính chấn thương. ẢNH: MIRROR

Việc liên kết với Newcastle dường như là con đường trở lại khả thi nhất cho David De Gea. Tuy nhiên, đồng đội cũ của De Gea tại Manchester United là Martin Dubravka cuối cùng đã thay thế vị trí của Nick Pope trong đội bóng của Eddie Howe. Thủ môn số 1 của Newcastle Nick Pope hiện đang dính chấn thương trật khớp vai…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm