Đề nghị một số trường điều chỉnh giờ vào học, tan trường

Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn TP trong năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021.

Theo Sở, hiện nay tình trạng dừng đậu xe dưới lòng đường, thiếu lực lượng điều tiết tại một số khu vực trường học gây mất trật tự an toàn giao thông.

Nhiều trường học không bố trí khu vực riêng trong khuôn viên dành cho phụ huynh đưa đón con em dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông bên ngoài trường.

Một số trường học hiện nay chỉ có một cổng ra, vào hoặc đã có hai cổng nhưng chưa tổ chức ra vào phù hợp, thiếu khu vực bố trí cho phụ huynh chờ đón học sinh.

an-toan-giao-thong-truoc-truong-hoc-1

Nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM không bố trí khu vực riêng dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông bên ngoài. Ảnh: THU TRINH.

Đồng thời, một số tuyến đường có bề rộng mặt đường nhỏ, trong phạm vi ngắn có nhiều trường học vào học và tan trường cùng lúc dẫn đến ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm.

Điển hình như trên đường Lê Đức Thọ - quận Gò Vấp có nhiều trường như Tiểu học Lê Văn Thọ, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường THPT Nguyễn Trung Trực…

Sở GTVT đề nghị Sở GD-ĐT chỉ đạo một số trường học tập trung nhiều trên cùng một tuyến đường, mặt đường nhỏ hẹp dễ dẫn đến ùn tắc giao thông đề xuất nghiên cứu điều chỉnh thời gian lệch giờ vào học và tan trường.

Đối với một số trường học hiện nay chỉ có một cổng ra vào hoặc đã có hai cổng nhưng chưa tổ chức ra vào phù hợp… cần quan tâm, xem xét để đầu tư hoặc điều chỉnh vị trí cổng phù hợp.

Việc này nhằm tránh gây ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông. Điển hình như trường Quốc tế Á Châu trên đường 3/2 (quận 10); trường THCS Nguyễn Trãi trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp); trường THCS Hoàng Hoa Thám trên đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn).

Mặt khác, Sở GD-ĐT tăng cường bố trí chỗ đưa đón học sinh trong khuôn viên sân trường; đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường lực lượng điều tiết giao thông, xử lý vi phạm dừng đỗ xe, chấn chỉnh trật tự lòng lề đường… tại các khu vực trường học.

Khánh thành dự án “Thảm vàng an toàn” trước trường học

Trước đó, ngày 14-1,  Ban An toàn Giao thông TP.HCM cùng Công ty Cổ phần Xã hội Trung tâm Tri thức cộng đồng tổ chức lễ khánh thành dự án Tăng cường an toàn giao thông xung quanh trường học tại TP.HCM  diễn ra tại trường tiểu học An Hội (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Đề nghị một số trường điều chỉnh giờ vào học, tan trường ảnh 2
Lễ khánh thành dự án Thảm vàng an toàn

Dự án này còn được gọi là Thảm vàng an toàn, được thực hiện thí điểm tại trường tiểu học An Hội với mục đích hạn chế các rủi ro mất an toàn giao thông trước cổng trường học.

Dự án với ba phần chính: Phần một, khu vực cổng trường sẽ được sơn màu vàng nhằm báo hiệu các phương tiện từ xa về khu vực trường học; Phần hai, lắp đặt các biển báo cấm dừng đỗ, biển báo khu vực trường học; Phần ba, tổ chức tập huấn các kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm