Đến ngày họp cuối COP27 vẫn chưa chốt được chuyện bồi thường cho các nước nghèo

(PLO)- Sau 2 tuần hội nghị, đến ngày họp cuối COP27 vẫn chưa chốt được chuyện bồi thường cho các nước nghèo. EU đề xuất lập quỹ tốn thất và thiệt hại nhưng chưa biết có thông qua được không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11 tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu Liên Hợp Quốc lần thứ 27 (COP27), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu - ông Frans Timmermans đã thay mặt Liên minh châu Âu (EU) đề xuất thành lập quỹ tốn thất và thiệt hại nhằm hỗ trợ cho các quốc gia đang bị biến đổi khí hậu và thiên tai tàn phá, theo hãng tin Reuters.

Đề xuất này được kỳ vọng sẽ được thông qua trong hội nghị, sau khi nhận được sự ủng hộ từ 27 quốc gia EU.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu - ông Frans Timmermans. Ảnh: GETTY IMAGES
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu - ông Frans Timmermans. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ông Timmermans, khối sẽ chỉ hỗ trợ quỹ nếu các quốc gia đồng ý với các biện pháp khác để làm chậm quá trình biến đổi khí hậu. Các biện pháp bao gồm giảm dần tất cả các nhiên liệu hóa thạch cùng với việc sản xuất điện từ than đá, đồng thời gửi báo cáo tiến độ để chứng minh.

Các cuộc đàm phán đã được thúc đẩy sau khi EU cho biết vào cuối ngày 17-11 rằng họ sẽ ủng hộ yêu cầu của nhóm G77 gồm 134 quốc gia đang phát triển để thành lập một quỹ giúp các nước đối phó với "tổn thất và thiệt hại" không thể khắc phục được do biến đổi khí hậu gây ra.

Bà Shauna Aminath - Bộ trưởng Khí hậu của Maldives, quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt do mực nước biển dâng cao, hoan nghênh đề xuất thành lập quỹ này.

Hội nghị COP27 kéo dài hai tuần tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh (Ai Cập) ở Biển Đỏ là một phép thử đối với quyết tâm toàn cầu nhằm chống lại sự nóng lên của hành tinh vào thời điểm mà khí hậu gây ra các các cơn bão, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng.

Tuy nhiên, với một số vấn đề khó khăn khác đang đeo bám các cuộc đàm phán, nước chủ nhà Ai Cập cho biết một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ không được thông qua trước cuối tuần.

Vấn đề tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu đã chi phối hội nghị thượng đỉnh COP27 năm nay. Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ sau khi các nước phát triển phản đối một quỹ mới vì lo ngại rằng nó có thể khiến các nước này phải gánh thêm nhiều khoản nợ.

Cho đến nay, cả Trung Quốc và Mỹ đều chưa chính thức phản hồi đề xuất của EU. Các thỏa thuận tại COP27 phải được thực hiện với sự hỗ trợ từ tất cả gần 200 quốc gia tham dự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm