Đến ngày mồng 5, Đà Lạt đón 238.000 du khách

(PLO)- Khách đến Đà Lạt dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng mạnh, du lịch thành phố ngàn hoa nhộn nhịp, đông vui.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-2, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết tính từ ngày 8-2 đến ngày 14-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn) có 238.000 lượt khách đến Đà Lạt du lịch, nghỉ dưỡng, vui xuân.

Đến ngày mồng 5, Đà Lạt đón 238 ngàn du khách
Hầu hết các điểm du lịch ở Đà Lạt đông khách. Ảnh: ĐỖ TÙNG

Con số này tăng gần 62 % so cùng dịp tết năm 2023.

Ghi nhận của ngành du lịch cho thấy trong 238 ngàn người đến Đà Lạt thì có gần 179 ngàn khách lưu trú.

Ngoài ra, một điểm sáng nữa của du lịch Đà Lạt chính là khách quốc tế đến đây tăng mạnh. Ghi nhận đến ngày mồng 5, có 18.000 lượt, tăng 114,2% so tết năm ngoái.

da-lat-1.jpg
Tết năm nay Đà Lạt đông vui. Ảnh: ĐỖ TÙNG

Ghi nhận của PLO tối ngày 13-2 (mồng 4 tết) hầu hết khách sạn lớn ở TP Đà Lạt kín phòng. Nhiều du khách không thể tìm được phòng để ở qua đêm.

Các tuyến, điểm tham quan, check-in, vui chơi ở thành phố này cũng chung cảnh đông vui, nhộn nhịp khi lượng khách đổ về dịp xuân mới tăng cao.

da-lat-4.jpg
Đua thuyền đầu xuân ở huyện Đạ Tẻn

Cùng với TP ngàn hoa, tất cả các địa phương của tỉnh Lâm Đồng cũng bước vào màu lễ hội khi nhiều du khách chọn tham quan, du xuân ở các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm