Đi 400 km để ném mìn vào nhà cô gái

Ngày 20-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Cúc (35 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) về các tội đe dọa giết người, hủy hoại tài sản, tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

Hiện trường vụ nổ mìn.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 1-11, trong lúc mọi người đang ngủ thì một tiếng nổ lớn xuất hiện tại nhà chị Nguyễn Thị Anh Thơ (32 tuổi, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) khiến ai cũng nháo nhào, hoảng loạn.

Vụ nổ không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản của gia đình chị Thơ bị thiệt hại, một ô tô hư hỏng.

Ngay sau đó, công an xuống khám nghiệm hiện trường, vào cuộc điều tra và xác định có kẻ xấu ném mìn vào nhà chị Thơ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Cúc là nghi can. Một tổ công tác đã ra Bắc Giang phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ Cúc di lý về Nghệ An.

Cúc khai nhận bản thân có mâu thuẫn với chị Thơ nên chế tạo mìn rồi đi từ Bắc Giang về Nghệ An gây vụ trên. Sau khi mìn nổ, Cúc trở về Bắc Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm