Đi cắt cỏ về, một phụ nữ bị tàu hỏa cán đứt làm đôi

Đến 17g chiều 2-5, gia đình chị N.T.T (49 tuổi, ngụ tại xóm 9, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) đã đưa thi thể chị T. về nhà mai táng sau khi bị tàu hỏa cán chết.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ - Ảnh: Cảnh Phúc

Một số nhân chứng vụ tai nạn cho biết, khoảng 15g cùng ngày, chị T. trên đường đi cắt cỏ về băng qua đường ngang dân sinh thuộc xóm 18, xã Nghi Liên, TP Vinh. Do không quan sát khi qua đường nên chị T. bị tàu hỏa đâm kéo lê cùng chiếc xe máy khoảng 100m.

Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong ngay tại chỗ, thi thể bị cắt làm đôi. Nhận được tin báo, lái tàu đã cho dừng tàu đồng thời báo cho tổ tàu để giải quyết vụ việc.

Vị trí xảy ra tai nạn là khu vực đường ngang dân sinh không có gác chắn nhưng đã có biển cảnh báo nguy hiểm.

Lực lượng CSGT Công an TP Vinh, công an xã Nghi Liên cũng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông tại khu vực đường ngang dân sinh giao với đường sắt.

Theo CẢNH PHÚC (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm