Đi chơi xuân cùng cha mẹ, bé gái rơi xuống hồ tử vong

Chiều 8-2, Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) xác nhận xảy ra vụ đuối nước ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân.

Theo đó, sáng cùng ngày, cháu N (10 tuổi, ngụ xã Cư Roá, M’Đắk, Đắk Lắk) được cha mẹ dẫn đi chơi xuân ở thôn Tân Phú. Trong khi đang dạo chơi, cháu N trượt chân rơi xuống một hồ nước nhưng cha mẹ cháu không nhìn thấy. Một người dân địa phương phát hiện lao xuống cứu vớt.

Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An nhưng đã tử vong do bị ngạt nước lâu.

Cũng theo Công an huyện Đồng Xuân, đến chiều 8-2, lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm cháu VHA (15 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân) bị mất tích ở khu vực giao nhau giữa sông Kỳ Lộ và sông Cô thuộc thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu Võ Hoàng Anh. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, chiều 7-2 cháu VHA cùng nhóm bạn đến chơi, tắm ở khu vực sông trên. Trong lúc tắm, cháu A bị sụp vào khu vực nước sâu, chảy xiết, sau đó bị nhấn chìm. Tuy nhiên, nhóm bạn đi cùng về nhà mà không báo cho người thân biết do hoảng sợ.

.Cùng ngày 8-2, ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho hay chính quyền địa phương đã hỗ trợ xe đưa thi thể hai du khách bị chết đuối về tỉnh Đắk Lắk để lo hậu sự.

Theo Công an thị xã Sông Cầu, chiều 7-2, nhóm sáu khách du lịch từ Đắk Lắk đến chơi, chụp ảnh tại bãi biển Hòa Thạnh thuộc xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu.

Trong lúc chụp hình, hai người trong nhóm là Nguyễn Văn Hiếu (26 tuổi, ngụ xã Ea Tân, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk), Lê Thị Hồng Nhung (22 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc) bị ngã xuống biển rồi bị sóng lớn cuốn ra xa, nhấn chìm.

Bãi biển Hòa Thạnh. Ảnh: HT

Một số người dân địa phương lao ra cứu vớt hai nạn nhân. Tuy nhiên, anh Hiếu tử vong ngay khi đưa vào bờ. Còn chị Nhung cũng tử vong sau đó khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.

Theo một số người dân địa phương, khi xảy ta tai nạn, thời tiết vùng biển rất xấu, có sóng lớn, gió mạnh trong khi các nạn nhân là người ở nơi khác đến không lường trước được nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm