Đích thân ông Trump đã gặp đại sứ Nga lúc tranh cử?

Theo tờ Independent, ông Trump đã gặp Đại sứ Nga Sergey Kislyak vào tháng 4 năm ngoái khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn cao trào nhất. Hai ông được cho là có cuộc gặp ngắn ngủi tại khách sạn Mayflower ở Washington vào ngày 27-4-2016.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ James Baker (trái) và Đại sứ Nga Sergey Kislyak (phải) từng tham dự buổi phát biểu của ông Trump tại khách sạn Mayflower vào tháng 4-2016. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày hôm đó, ông Trump có một bài phát biểu về chính sách đối ngoại do Trung tâm Lợi ích Quốc gia tổ chức tại khách sạn Mayflower ở Washington. Những bức ảnh được chụp vào ngày này cho thấy ông Sergey Kislyak đã có mặt tại nơi ông Trump phát biểu. Đại sứ Nga được nhìn thấy đã ngồi trên hàng ghế đầu trong khán phòng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã phác thảo chính sách về các giao dịch thương mại với Trung Quốc, các nước Hồi giáo, vấn đề an ninh quân sự và quốc tế từ châu Âu đến châu Á. Trong bài phát biểu, ông Trump cũng đồng thời kêu gọi tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp với Nga.

Sau khi những thông tin về cuộc gặp giữa ông Trump và đại sứ Nga được đăng tải, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng những cáo buộc này là “vô lý và sai sự thật”.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết trong buổi phát biểu của ông Trump hồi tháng 4 năm ngoái, nhiều đại sứ của các nước đã tới tham dự. Theo đó, ông Trump đã có mặt ở buổi đón khách khoảng năm phút và đã bắt tay với một số nhân vật. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc này rất ngắn ngủi và không rõ trong số những người đã bắt tay có Đại sứ Kislyak hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm