Điện ảnh Việt Nam chưa "định nghĩa" phim cấp 3

Điện ảnh VN không phân biệt cấp các loại phim nhưng với những phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi thì Hội đồng kiểm duyệt sẽ cắt những đoạn quá nhiều bạo lực, tình dục trước khi ra rạp”, ông Lê Ngọc Minh, Cục phó Cục Điện ảnh VN cho biết.
Ông Lê Ngọc Minh, Cục phó Cục ĐAVN.
Ông Lê Ngọc Minh, Cục phó Cục ĐAVN.

Gần đây, cư dân mạng xôn xao về những bản demo của phim Cổng địa ngục của đạo diễn Đoàn Trạch Lãm, một gương mặt mới của điện ảnh nhưng đã được biết đến với vai trò là đạo diễn của chương trình Duyên dáng Việt Nam 11 (đạo diễn Anh Khanh).

Trên các diễn đàn, nhiều bạn trẻ cho rằng đây là bản nháp của một bộ phim cấp ba với các yếu tố bạo lực đẫm máu và các cảnh gợi tình lộ liễu. Trước những phản ứng này, VTC News có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Minh, Cục phó Cục điện ảnh VN về việc quản lý, sản xuất cũng như cấp phép cho các thể loại phim như thế này.

- Thưa ông, hiện tại, Điện ảnh VN đã có luật gì cho các phim được gọi là phim... cấp ba?

- Cho tới nay chúng ta chưa có sự phân biệt cấp cho các loại phim. Ở trong nước cũng hiếm có những bộ phim mang tính bạo lực mạnh hay các cảnh khiêu dâm. Gần đây chỉ có duy nhất một bộ phim có tựa đề Mười, hợp tác với Hàn Quốc là phải cắt cúp nhiều bởi có quá nhiều những cảnh rùng rợn.

- Cục Điện ảnh VN có những quy định riêng cho những bộ phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi không, thưa ông?

- Với những phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi của nước ngoài nhập vào, Hội đồng kiểm duyệt luôn tham khảo ý kiến nhiều chiều từ các nước công chiếu bộ phim đó và tùy vào từng bộ phim mà quyết định nên cắt cúp những phần phản cảm hoặc không cấp phép cho những phim này ra rạp. Song tới nay những bộ phim này cũng không nhiều.

- Với những bản phim nháp đưa lên mạng có những cảnh gây tranh cãi trong dư luận, như gần đây là một số bản demo của phim Cổng địa ngục do một đạo diễn VN thực hiện thì Cục có ý kiến gì không?

- Việc xử lý những vấn đề trên mạng thuộc về Cục Phát thanh- Truyền hình- Internet của Bộ Thông tin Truyền thông. Còn Cục Điện ảnh sẽ chưa có ý kiến về những bản phim nháp đưa lên mạng thăm dò dư luận, mà chỉ khi phim sản xuất xong, đưa ra công chiếu thì chúng tôi mới dùng Luật để đối chiếu và xử lý những vi phạm theo Luật.

Phim Mười, bộ phim hợp tác sản xuất giữa VN và Hàn Quốc đã bị cắt một số đoạn bởi quá rùng rợn, ông Lê Ngọc Minh cho biết.
Phim Mười, bộ phim hợp tác sản xuất giữa VN và Hàn Quốc đã bị cắt một số đoạn bởi quá rùng rợn, ông Lê Ngọc Minh cho biết.
- Hiện tại, Luật Điện ảnh VN cho phép các hãng phim tư nhân sản xuất phim mà không cần phải kiểm duyệt kịch bản, song nếu những bộ phim được đầu tư sản xuất lớn mà tới khi kiểm duyệt lại không được duyệt sẽ dẫn đến sự lãng phí về kinh phí đầu tư, thưa ông?

- Hiện tại, Cục chỉ kiểm duyệt kịch bản của những bộ phim do Nhà nước đặt hàng, bởi đơn vị sản xuất phải đưa lên trình duyệt toàn bộ dự án. Còn với những bộ phim do tư nhân sản xuất thì Cục chỉ kiểm duyệt sản phẩm đầu ra, không kiểm duyệt kịch bản.

Chính bởi thế những nhà làm phim tư nhân bắt buộc phải nắm chắc Luật và biết nên đầu tư thế nào cho thỏa đáng. Đừng nghĩ vì câu khách mà đầu tư mạnh tay cho những cảnh bạo lực, rùng rợn hay gợi tình thái quá. Đã từng có một bộ phim VN, tôi không nhớ tựa đề, được Hội đồng kiểm duyệt khuyên cắt bớt một số đoạn dài dòng, dĩ nhiên là không quá phản cảm. Họ đã không nghe và sau đó họ bị chính báo chí lên tiếng chỉ trích.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Thục Nhi (VTC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm