Điều khiển xe máy đi ngược chiều: Xử phạt nhiều nhưng vẫn thường xuyên vi phạm

(PLO)- Nhiều người cho rằng việc người điều khiển xe máy đi ngược chiều đa số là do ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông, nhưng đổ lỗi cho việc "tiết kiệm thời gian".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều khiển xe máy đi ngược chiều là hành vi vi phạm quy định của Luật Giao thông Đường bộ thường xuyên diễn ra. Dù ngành chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý, thế nhưng khi không có lực lượng chức năng thì người điều khiển phương tiện lại vi phạm.

Trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), một số địa điểm dễ dàng ghi nhận tình trạng người điều khiển xe máy đi ngược chiều, đó là: đường 3-2 đoạn phía trước đường Mạc Thiên Tích và đoạn phía trước hẻm 51, đường Trần Hoàng Na, đường 30-4 đoạn gần trường Cao đẳng...

cstt-can-tho-2.jpg
cstt-can-tho-3.jpg
cstt-can-tho-9.jpg
Tình trạng xe máy đi ngược chiều đoạn phía trước hẻm 51 trên đường 3-2 thường xuyên diễn ra, bất chấp nguy hiểm. Ảnh: CHÂU ANH

Tối 20-10, cùng đi với Đội CSTT thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ tuần tra trên các tuyến đường, chỉ trong một giờ lực lượng đã phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện đi ngược chiều. Trong đó, “điểm nóng” của hành vi vi phạm này rơi vào đoạn trước hẻm 51 (đường 3-2).

Đáng nói, thời điểm khi lực lượng CSTT chưa có mặt, người dân vô tư đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm, mất an toàn giao thông. Thế nhưng, khi từ xa thấy có các chiến sĩ cảnh sát, nhiều người sẵn sàng tránh né bằng cách quay xe ngược lại, đi đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn M. (một người sinh sống gần đoạn giao lộ đường 3-2 với đường Trần Ngọc Quế) chia sẻ việc các phương tiện đi ngược chiều từ hẻm 51 qua đường 3-2 là chuyện diễn ra hàng ngày. Theo ông M, sáng sớm và chiều tối là thời gian các phương tiện đi ngược chiều nhiều nhất.

“Nhiều lúc, phía đầu hẻm 51 xe ùn tắc, nhưng nhiều người vẫn cố len lỏi đi ngược chiều để ra đường 3-2. Từ đầu hẻm 51 nếu đi đúng quy định thì dài gần 1km, nhưng đi ngược chiều chỉ vài trăm mét, nhanh hơn, nên nhiều người vẫn vi phạm khi không thấy công an” - ông M chia sẻ thêm.

cstt-can-tho-14.jpg
cstt-can-tho-12.jpg
Đoạn gần trường Cao đẳng trên đường 30-4 cũng thường xuyên diễn ra tình trạng người điều xe máy điều khiển đi ngược chiều. Ảnh: CHÂU ANH

Ngoài đoạn trước đầu hẻm 51 trên đường 3-2, đoạn gần trường Cao đẳng trên đường 30-4 cũng thường xuyên diễn ra tình trạng người điều xe máy điều khiển đi ngược chiều. Vào khung giờ sáng, nhiều người đi ngược chiều là sinh viên của trường cũng vi phạm, bởi vì nếu chạy đúng quy định sẽ mất thời gian hơn.

Nói về tình trạng các phương tiện điều khiển đi ngược chiều, anh Lê Chí A (ngụ quận Ninh Kiều) ngao ngán kể nhiều lần chứng kiến người vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện xử phạt, nhưng sau đó, mọi việc lại đâu vào đó.

“Lúc bị xử lý thì nhiều người năn nỉ nói không biết vậy là vi phạm hoặc là lần đầu vi phạm. Nhưng thử đứng từ 6-7 giờ sáng sẽ thấy chuyện chạy ngược chiều diễn ra thường xuyên, nhiều khi cả đoàn xe chạy ngược chiều. Quan điểm cá nhân tôi, nếu nói không biết là không đúng, vì nếu công an lập chốt xử lý thì có thấy ai chạy ngược chiều đâu” - anh A phân tích.

cstt-can-tho-17.jpg
cstt-can-tho-1.jpg
cstt-can-tho-13.jpg
Dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm, thế nhưng khi không thấy lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện lại vi phạm. Ảnh: CHÂU ANH

Một chiến sĩ Đội CSTT thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ, chia sẻ lực lượng thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm, trong đó nhiều nhất là phát hiện, xử lý các phương tiện chạy ngược chiều. Dù vậy, chuyện các phương tiện đi ngược chiều vì tiết kiệm thời gian vẫn thường xuyên diễn ra khi không có mặt của lực lượng chức năng.

“Vi phạm này thuộc về ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện. Người tham gia giao thông chỉ chấp hành đúng khi có mặt lực lượng chức năng là chưa đảm bảo, bởi việc lưu thông ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Mong rằng bà con hãy tuân thủ, chấp hành quy định, biển báo, việc tổ chức giao thông... của ngành chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người” - một chiến sĩ Đội CSTT thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ chia sẻ.

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm