Đình chỉ 1 chủ tịch xã ở Thanh Hóa vì bị tố quan hệ bất chính

(PLO)- Bị người nhà bà Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đánh ghen ngay trong giờ làm việc, ông Chủ tịch xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa phải tạm đình chỉ công tác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lãnh đạo huyện Thạch Thành, Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ - người vừa bị đánh ghen ngay tại trụ sở công quyền.

Trả lời PLO sáng nay, 14-6, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành Vũ Văn Đạt cho hay ông Gương bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ thông tin có quan hệ bất chính với người phụ nữ tên H, đã có gia đình mà vì vậy bị đánh ghen tại phòng làm việc.

Trong thời gian ông Gương bị đình chỉ, công việc điều hành hoạt động tại UBND xã Thành Mỹ được giao cho Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Vĩnh.

Trụ sở UBND xã Thành Mỹ nơi ông Gương làm việc. Ảnh: CTV

Trụ sở UBND xã Thành Mỹ nơi ông Gương làm việc. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 12-6, Chủ tịch Trương Văn Gương sau khi dự cuộc họp của chính quyền thì trở phòng riêng làm việc tại trụ sở UBND xã Thành Mỹ. Tại đây, bất ngờ có một nhóm người được cho là gia đình bà H, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã xông vào phòng của ông Gương gây ồn ào.

Ông Trương Hồng Duân, Bí thư Đảng ủy xã Thành Mỹ cho biết người nhà bà H kéo đến phòng làm việc của ông Gương đánh ghen vì cho cho rằng ông Gương có quan hệ không trong sáng với bà H.

Sự việc xảy a, Huyện ủy Thạch Thành đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm