Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, các resort 4-5 sao ở Mũi Né đều kín phòng

(PLO)- Tại Mũi Né, các khách sạn, resort từ 3-5 sao và tương đương đạt công suất phòng khoảng 90 -95%, đặc biệt ngày 10-3 ÂL các khách sạn 4-5 sao hầu hết đều kín phòng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, tin từ Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 ÂL) năm nay trùng vào các ngày cuối tuần, thời gian nghỉ 3 ngày đúng vào thời tiết nắng, nóng nên nhu cầu đi du lịch tham quan, nghỉ dưỡng khá cao.

Hải đăng Kê Gà, Hàm Thuận Nam một điểm du khách đến khá đông tại Bình Thuận. Ảnh: Phương Nam

Hải đăng Kê Gà, Hàm Thuận Nam một điểm du khách đến khá đông tại Bình Thuận. Ảnh: Phương Nam

Tại Bình Thuận, phần lớn các cơ sở lưu trú du lịch đã đón khách trở lại từ dịp Tết Nguyên Đán, khách đến Bình Thuận trong các dịp này rất đông.

Theo tổng hợp thông tin, các khách sạn, resort từ 1-2 sao trên địa bàn mấy ngày qua đạt công suất phòng khoảng 50%; các khách sạn, resort từ 3-5 sao và tương đương đạt công suất phòng khoảng 90 -95%, đặc biệt ngày 10-3 ÂL các khách sạn 4-5 sao hầu hết đều kín phòng.

Theo ghi nhận, ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ, du khách bắt đầu đổ về các khu vực trọng điểm của Bình Thuận như Mũi Né, Hàm Tiến (Phan Thiết); thị xã La Gi; Thuận Qúy, Kê Gà (Hàm Thuận Nam)... Trong đó Mũi Né, thương hiệu du lịch nổi tiếng với hệ thống resort cao cấp tiếp tục là khu vực thu hút rất nhiều du khách.

Theo Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, phần lớn du khách đến Bình Thuận dịp này là khách lẻ, đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình, người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam và chủ yếu đến từ TPHCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nam Bộ… Du lịch Bình Thuận bắt đầu phục hồi sau đại dịch COVID-19 khi từ đầu năm 2022 đến nay, Bình Thuận đón gần 1 triệu lượt du khách, doanh thu ước đạt 1.900 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm