Djokovic bị đưa trở lại trại tạm giam

Truyền thông Úc và quốc tế theo dõi sát sao sự vụ gây rúng động làng quần vợt thế giới. ẢNH: AP

Đầu giờ chiều nay (15-1), một chiếc xe tải và một chiếc xe bốn bánh rời văn phòng luật sư của Djokovic, tọa lạc ở khu trung tâm dưới sự theo dõi của cảnh sát.

Tay vợt người Serbia trông rất điềm tĩnh. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xanh, đeo khẩu trang ngồi trong chiếc hơi màu trắng. Dự kiến, đơn kháng cáo của Djokovic sẽ được xét xử tại Tòa án Liên bang Úc vào lúc 9 giờ 30 sáng mai theo giờ địa phương.

Cùng với sự trở lại trại tạm giam của Djokovic, nhóm nhỏ người biểu tình cũng đã cắm trại bên ngoài cổng khách sạn The Park. Họ giăng cờ, biểu ngữ kêu gọi thả trả tự do cho những người đang bị giam giữ tại cơ sở này.

Chiếc xe màu trắng, được cho là đã đưa Djokovic trở lại trại tạm giam. ẢNH: GETTY

Theo mô tả của The Age, không có người hâm mộ Djokovic xuất hiện tại khách sạn, địa điểm hồi tuần trước, đã thu hút một lượng lớn fan đến phản đối lệnh trục xuất tay vợt người Serbia.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của vụ việc, Grand Slam Úc mở rộng 2022 đang phải đối mặt với việc khởi tranh nhưng không có sự tham dự của nhà đương kim vô địch lẫn hạt giống số 1 Djokovic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm