Djokovic và Dominic Thiem sáng cửa tranh chung kết Mỹ mở rộng

Thế nhưng để đến được trận tranh danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp, Djokovic sẽ phải vượt qua Alexander Zevrev hoặc Stefanos Tsitsipas tại vòng đấu dành cho bốn tay vợt mạnh nhất.

Ngôi sao 33 tuổi người Serbia đã 17 lần vô địch Grand Slam, bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu Mỹ mở rộng thứ tư bằng cuộc chạm trán Damir Dzumhur, đối thủ hiện chỉ xếp hạng 107 đến từ Bosnia & Herzegovina.

Trong khi đó, hạt giống số hai người Áo Dominic Thiem, đối thủ từng khiến Djokovic phải mất tới năm set đấu để đăng quang giải Úc mở rộng, được xếp vào nhánh đấu đối diện. Lá thăm và khả năng khiến cả hai được dự báo sẽ tái đấu trong trận tranh chung kết trên sân Flushing Meadows.

Theo lịch thi đấu vừa được công bố, giải đấu sẽ bắt đầu vào thứ Hai (31-8) tại Trung tâm Quần vợt quốc gia Mỹ ở New York. Các VĐV tranh tài trên sân cách ly hạn chế khán giả, cùng với đó là các biện pháp phòng ngừa COVID-19 nhằm bảo vệ các tay vợt khỏi loại virus gây chết người đã khiến Wimbledon từng phải hủy bỏ.

Djokovic được đánh giá cao nhất đoạt vô địch Mỹ mở rộng do thiếu vắng hai kỳ phùng địch thủ Federer và đương kim vô dịch Nadal. Ảnh: REUTERS

Nếu khởi động thuận lợi, Djokovic sẽ gặp Kyle Edmund (Anh) hoặc Alexander Bublik (Kazakhstan) ở vòng 2. Hạt giống số 16 John Isner (Mỹ) cũng là đối thủ tiềm năng của Djokovic tại vòng 4. Kể từ vòng tứ kết, Djokovic mới phải chạm trán đối thủ tốp 10, nhiều khả năng là hạt giống số bảy David Goffin (Bỉ).

Cùng nhánh đấu này của nội dung nam, hạt giống số bốn Tsitsipas (Hy Lạp) và hạt giống số năm là Zverev có thể là đối thủ của nhau tại tứ kết. Hai ngôi sao trẻ đều đang theo đuổi một danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Tsitsipas chơi trận đầu tiên với Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha), trong khi Zverev có trận ra mắt với Kevin Anderson (Nam Phi).

Dominic Thiem khởi động Mỹ mở rộng trước Jaume Munar (Tây Ban Nha) và có thể anh sẽ chạm trán với cựu vô địch Marin Cilic tại vòng 3.

Một cựu vô địch Mỹ mở rộng khác là Andy Murray cũng nhiều khả năng đối đầu Thiem tại tứ kết. Murray sẽ đánh trận vòng 1 gặp Yoshihito Nishioka (Nhật), trong khi hạt giống số 15 người Canada Felix Auger-Aliassime được điểm danh là đối thủ tiềm năng của anh ở vòng 2.

Ở nửa dưới của nhánh hai, hạt giống số ba người Nga, đồng thời là á quân Mỹ mở rộng Daniil Medvedev tranh tài trận mở màn với Federico Delbonis đến từ Argentina. Đối thủ có thứ hạng cao nhất trong nhánh đấu cùng Medvedev là hạt giống số sáu Matteo Berrettini, tay vợt người Ý sẽ tranh vé vào vòng 2 với Go Soeda (Nhật Bản).

Với sự vắng mặt của hai kỳ phùng địch thủ trong nhóm “Big Three” là Rafael Nadal và Roger Federer, Djokovic có cơ hội lớn nhằm thu hẹp kỷ lục mà Roger Federer đang nắm giữ với 20 danh hiệu Grand Slam. Kế đến là Rafael Nadal, đương kim vô địch Mỹ mở rộng có 19 danh hiệu Grand Slam. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm