'Đỏ mắt' tìm chỗ để xe vào đường hoa Hàm Nghi

Phóng viên “rà” hết toàn bộ các bãi xe trên tuyến đường này nhưng đều không có chỗ để gửi. Có bãi xe hết chỗ nhưng khách vẫn còn ùn ùn trước cổng ra vào. Gửi xe đã khó, lấy xe ra còn khó hơn. Nhiều người đã phải chờ rất lâu mới lấy được xe ra. 

Hai vợ chồng bà Nguyễn Thanh Phương sau gửi xe tại một điểm giữ xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng, khi đi tham quan xong Đường hoa, vợ chồng bà Phương phải chờ hơn nửa tiếng mà vẫn chưa lấy được xe ra khỏi bãi xe. Chồng bà Phương không giữ được bình tĩnh vì chờ đợi quá lâu đã phải cãi nhau với nhân viên giữ xe. Thậm chí có trường hợp sắp xảy ra xô xát vì người gửi yêu cầu nhà xe mở dây ràng xe để lấy xe vì lối ra quá chật hẹp, trong khi người gửi cứ ùn ùn kéo vào.

Trước đó, theo UBND quận 1, đã có khoảng 36 điểm giữ xe để phục vụ cho người dân và du khách đến Đường hoa Hàm Nghi và Hội hoa xuân vui xuân. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dường như vẫn không đủ để đáp ứng cho hàng ngàn lượt khách trong hai ngày qua.

Càng về chiều tối thì lượng người đổ về đường hoa vui chơi và chụp ảnh càng đông. Không khí tại Đường hoa vẫn rất nhộn nhịp, đông đúc, dòng người vẫn phải nhích từng bước để vào tham quan, thưởng lãm và chụp ảnh tại đường hoa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm