Bến Tre: Tạm ngưng hoạt động bến phà tạm Rạch Miễu, phà Tân Phú

Từ 6 giờ sáng ngày 12-7, bến phà tạm Rạch Miễu (nối Bến Tre - Tiền Giang)  và phà Tân Phú (nối huyện Châu Thành - huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã tạm dừng hoạt động để chủ động phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, UBND tỉnh Bến Tre có công văn gửi Sở GTVT Bến Tre, các huyện, thành phố yêu cầu tạm dừng toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng trên đìa bàn tỉnh.

Các phương tiện này bao gồm: xe buýt, bến phà, bến khách ngang sông (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, vận chuyển hàng hóa, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết).

Thời gian tạm dừng hoạt động kể từ 6 giờ ngày 12-7 cho đến khi có thông báo mới.

Phà tạm Rạch Miễu tạm dừng hoạt động từ sáng 12-7. Ảnh: ĐH

Theo đó, tỉnh Bến Tre quyết định tạm dừng hoạt động toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm giải pháp kịp thời ngăn chặn sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng.

Bến phà tạm Rạch Miễu thường xuyên vắng khách. Ảnh: ĐH

Trước đó, để chủ động phòng chống dịch, từ 0 giờ ngày 7-7, tỉnh Bến Tre đã thực hiện kiểm soát người từ nơi khác đến trước khi vào địa bàn tỉnh phải có giấy xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19.

Cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu khẩn cấp test nhanh tất cả những người từ ngoài tỉnh đến, về đang được cách ly y tế tại nhà.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bến Tre, sáng 12-7, toàn tỉnh ghi nhận thêm 9 ca dương tính với COVID-19.

Tính đến ngày 12-7, tổng số ca ghi nhận trong toàn tỉnh là 29 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm