Buổi trưa nhưng Hà Nội vẫn mờ ảo trong sương mù

Sáng nay, 18-1, nhiều khu vực ở Hà Nội có sương mù dày đặc. Dù đã gần giữa trưa nhưng lớp sương mù vẫn chưa tan, cộng thêm mưa phùn và không khí lạnh khiến người dân tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội đo được từ 14-16 độ, cao nhất từ 17-19 độ C.

Các tòa nhà chìm trong sương mù. Ảnh: AH

Theo dữ liệu quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Hà Nội), chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội vào 9 giờ sáng nay đồng loạt hiển thị màu vàng.

Đây là mức chất lượng không khí ở mức chấp nhận được nhưng với những người nhạy cảm như trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch... có thể chịu tác động nhất định tới sức khỏe.

Cá biệt một số khu vực như ở Hàng Đậu, chất lượng không khí ở mức kém. 

Gần giữa trưa, sương mù vẫn bao phủ dày đặc. Ảnh: AH

Do vậy, người dân nên hạn chế ra ngoài trời để bảo vệ sức khỏe. Nếu có việc cần ra ngoài, nên đeo khẩu trang đạt chuẩn có thể ngăn được bụi mịn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam.

Đến sáng mai, 19-1, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng ra các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số noi ở Bắc Trung bộ gây mưa, mưa nhỏ và trời rét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm