Cần Thơ: Xóa 1 điểm giao trên đường dẫn cầu Quang Trung

Ngày 26-3, ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ cho biết Thường trực Ban vừa có Công văn đề nghị triển khai giải pháp khắc phục điểm mất an toàn giao thông (ATGT) trên trục đường và cầu Quang Trung.

Điểm giao đường Quang Trung với trục A2 của khu dân cư Hưng Phú 1. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP đề nghị Ban Quản lý Dự án ODA TP triển khai đóng khoảng giãn tại điểm giao đường Quang Trung với trục A2 của khu dân cư Hưng Phú 1, thời gian thực hiện đến ngày 31-3.

Cạnh đó, cần lắp biển báo cấm ô tô tải trên 3,5 tấn và ô tô khách trên 16 chỗ tại điểm đầu cầu Quang Trung thuộc địa bàn quận Ninh Kiều. Đồng thời, thay thế nội dung bảng hướng dẫn, thông báo cấm xe tải, xe khách qua cầu Quang Trung đang được lắp đặt trên đường 30-4, đại lộ Hòa Bình hướng về cầu Quang Trung thành cấm tải trên 3,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ qua cầu Quang Trung.

Nói về lý do đóng khoảng giãn tại điểm giao đường Quang Trung với trục A2 của khu dân cư Hưng Phú 1, ông Mai Minh Ngoan cho hay từ khi cầu Quang Trung đưa vào khai thác, lượng phương tiện lưu thông qua tuyến tăng cao. vì vậy tình trạng xung đột giao thông ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT).

“Tại điểm giao này, các phương tiện đi từ cầu Quang Trung xuống rẽ trái đi vào khu dân cư, cạnh đó, nhiều phương tiện quay đầu tại đây. Mặt khác, nhiều phương tiện từ khu dân cư đi về hướng nút giao IC3, các dòng xe tạ xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao” – ông Ngoan phân tích.

Trong lần khảo sát thực tế gần đây, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP đề nghị đóng khoảng giãn tại điểm giao này. Đồng thời, xin chủ trương lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Quang Trung với đường Lý Thái Tổ.

Đóng khoảng giãn này có thể gây khó khăn cho nhiều đơn vị kinh doanh có sử dụng ô tô tải, container. Ảnh: CHÂU ANH

Theo ghi nhận thực tế, nếu đóng khoảng giãn này, sẽ ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp đang kinh doanh hai bên đường khu vực gần cầu. Vì nơi đây có nhiều đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng, do đó nhu cầu lưu thông ô tô tải, container. Trong khi đó, nếu đóng điểm giao này sẽ gây khó khăn cho các phương tiện lên xuống hàng hóa.

“Chúng tôi đã khảo sát và đưa ra phương án là hướng dẫn các phương tiện ô tô tải của các doanh nghiệp này đi theo hướng cầu Hưng Lợi và đi về cầu Quang Trung. Sắp tới Ban sẽ hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục để lưu thông, tuy nhiên, dự kiến sẽ cho các phương tiện lưu thông từ 23 giờ đến 5 giờ” – Chánh Văn phòng Ban ATGT TP thông tin thêm.

Cũng theo ông Ngoan, Ban sẽ xin chủ trương của UBND TP thi công đường dân sinh phía dưới cầu Quang Trung với chiều rộng mặt đường là 4,5m để các phương tiện lưu thông đảm bảo hơn khi đóng điểm giao này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm