Gần 3.000 người dân Quảng Bình sắp được về quê bằng tàu hỏa

Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng công ty dự kiến tổ chức 4 chuyến tàu đưa người dân Quảng Bình đang tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê.

Gần 3.000 công dân Quảng Bình sẽ được lên tàu hỏa về quê. Ảnh: TN

Cụ thể, đoàn tàu có 14 toa xe, gồm 12 toa chở khách, một toa công vụ và một toa phục vụ ăn uống.

Thời gian xuất phát tàu SE16 là ngày 8-10 tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ, tại ga Dĩ An lúc 9 giờ và tại ga Biên Hòa lúc 9 giờ 42. Tàu SE18 xuất phát cùng ngày tại ga Sài Gòn lúc 10 giờ 40, tại ga Dĩ An lúc 11 giờ 42 và tại ga Biên Hoà lúc 12 giờ 22.

Trong ngày 9-10, hai chuyến tàu gồm SE16 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ, tại ga Dĩ An lúc 9 giờ và ga Biên Hoà lúc 9 giờ 42; tàu SE18 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 10 giờ 40, ga Dĩ An lúc 11 giờ 42 và ga Biên Hòa lúc 12 giờ 22.

Hành khách xuống tàu tại các ga Mỹ Đức, Đồng Hới, Hoàn Lão, Minh Lệ và Đồng Lê (tỉnh Quảng Bình).

Số lượng hành khách dự kiến là 2.800 người, thuộc các đối tượng phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm thân, người già (nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi) đi thăm thân nhân.

Ngành đường sắt đã phối hợp các địa phương đưa nhiều người dân trở về quê hương. Ảnh: TN

Trước đó, ngày 3-10, tỉnh ủy và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng UBND TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn cũng tổ chức chuyến tàu nghĩa tình đưa người dân tỉnh nhà về lại quê hương.

Theo đó, chuyến tàu SE12 sẽ khởi hành từ ga Sài Gòn với số lượng hành khách là 511 người lớn và 156 trẻ em.

Cũng theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, toàn bộ công tác đón, tiễn hành khách tại các ga, vận chuyển trên tàu được thực hiện các biện pháp đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Nhân viên phục vụ trên tàu, dưới ga đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách của Bộ GTVT về xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiêm đủ hai liều vaccine

“Trước khi lên tàu, hành khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt, giấy xét nghiệm COVID-19 kết quả âm tính còn hiệu lực. Hành khách khi đến địa điểm sẽ được đưa đi cách ly theo quy định” - đại diện ngành đường sắt cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm