Không để công trình trọng điểm ở miền Tây chậm tiến độ

Ngày 22-1, Đoàn công tác Ủy Ban Kinh tế Quốc hội (UBKT QH) do ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Chủ nhiệm UBKT QH làm trưởng đoàn cùng Bộ GTVT đã có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với UBND hai tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long về tình hình thực hiện, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư  các dự án giao thông trọng điểm.

Báo cáo cùng đoàn công tác của UBKT QH, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Cái Bè (Tiền Giang) tổng diện tích thu hồi 342.524 m2 của 389 hộ và 2 tổ chức. Tổng phê duyệt kinh phí bồi thường trên 390 tỉ đồng.  

Phó Chủ nhiệm UBKT QH Nguyễn Minh Sơn khảo sát dự án cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: ĐH

Theo báo cáo Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, đến nay địa phương đã chi trả được 378/389 hộ (đạt 97,2%) với số tiền 363,1/390,4 tỉ đồng. Còn lại 11 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng do khiếu nại về giá bồi thường, hỗ trợ.

Về công tác tái định cư, các hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng của dự án 116 hộ, hiện địa phương đang thực hiện hoàn thành khoảng 70% khối lượng khu tái định cư. Ngoài ra dự án còn vướng cơ sở hạ tầng kỹ thuật di dời đối với đường dây 110kV, 220kV, 500kV dự kiến thời gian hoàn thành  di dời đến tháng 3-2021.

Cùng dự án trên, ông Lâm Vĩnh Hảo, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, cho biết dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tổng diện tích thu hồi 48.844 m2, tổng số hộ bị ảnh hưởng 112 hộ, trong đó có 108 hộ và 4 tổ chức.

Đoàn công tác UBKT QH, Bộ GTVT làm việc tại Tiền Giang. Ảnh: ĐH

Tổng giá trị bồi thường 86 tỉ đồng, hiện địa phương chi trả 111/112 hộ (đạt 99,11%) với số tiền 85,22 tỉ đồng. Còn một hộ chưa đồng ý nhận bồi thường do tranh chấp ranh đất và đang được tổ chức hòa giải nếu không thành sẽ giải quyết tranh chấp tại tòa án.

Cũng theo Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, hiện Vĩnh Long cũng đang khẩn trương thực hiện di dời các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng đối với dự án gồm đường điện trung thế, hạ thế và các hệ thống cống thoát nước…

Riêng đối với việc thu phí trở lại tại dự án BOT Cai Lậy, theo Sở GTVT tỉnh Tiền Giang đến nay công tác xây dựng trạm thu phí trên tuyến tránh đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng.

“Dự kiến trạm thu phí trên tuyến tránh sẽ hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ và các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai thu phí trở lại trong Qúy 1-2021”- ông Bon cho hay.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang được khởi công xây dựng. Ảnh: ĐH

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKT QH,  đánh giá hai tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao, cơ bản hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm.

Phó Chủ nhiệm UBKT QH Nguyễn Minh Sơn đề nghị các địa phương đẩy nhanh GPMB còn vướng, xử lý dứt điểm không để công trình trọng điểm Quốc gia bị chậm tiến độ. “Việc giải quyết các hộ còn vướng mặt bằng, địa phương phải áp dụng hợp tình hợp lý, đúng pháp luật tránh để người dân bị thiệt hại” - Phó Chủ nhiệm UBKT QH lưu ý.  

Phó Chủ nhiệm UBKT QH cũng đề nghị các địa phương sớm hoàn thành khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Theo Phó Chủ nhiệm UBKT QH, đối với dự án việc di dời hạ tầng kỹ thuật hiện nay có liên quan đến Trung ương và địa phương. Đối với thẩm quyền của Trung ương, qua đợt công tác này đoàn công tác sẽ tổng hợp toàn tuyến Bắc - Nam phía Đông để làm việc với Bộ Công thương, các bộ ngành có liên quan. Riêng đối với thẩm quyền địa phương Tiền Giang, Vĩnh Long đề nghị các địa phương đẩy nhanh xử lý.  

Liên quan đến việc thu phí trở lại đối với Trạm thu phí Cai Lậy, Phó Chủ nhiệm UBKT QH Nguyễn Minh Sơn đề nghị tỉnh Tiền Giang trong trách nhiệm quyền hạn phải tuyên truyền cho người dân được hiểu về dự án.

Phó Chủ nhiệm UBKT QH cho biết, qua đợt giám sát này đoàn công tác sẽ báo cáo với UBTV QH, báo cáo gửi Chính phủ và các Bộ ngành liên quan về nội dung trong chuyến công tác này.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm