Miền Trung, miền Nam lên kịch bản phòng dịch

Cụ thể, Sở GTVT TP Đà Nẵng yêu cầu từ 0 giờ ngày 28-3, ga đường sắt tạm dừng tất cả hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người.

Ngoài ra, sở yêu cầu ga Đà Nẵng quy định 100% người lao động và hành khách phải đeo khẩu trang. Cạnh đó, phải trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng tại nhà ga hành khách chờ tàu, khu vệ sinh…

Tại Bến xe Đà Nẵng, các đơn vị vận tải khách theo tuyến cố định phải khảo sát, đánh giá nhu cầu đi lại để chủ động đăng ký điều chỉnh phương án chạy xe cho phù hợp. Sau đó gửi về Sở GTVT để thông báo điều chỉnh phương án chạy xe theo biểu đồ tạm thời trong thời gian dịch bệnh.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở GTVT TP Đà Nẵng nghiên cứu tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng. Người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người sẽ bị xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm theo quy định.

“Cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người ra vào TP trên các tuyến đường bộ, hàng không, đường thủy, nhất là tại các cửa ngõ ra vào TP” - ông Thơ yêu cầu.

Tại Quảng Nam: Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết Ban chỉ đạo Quảng Nam giao phía công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và những trường hợp về từ các địa phương có nhiều ca nhiễm COVID-19.

“Đặc biệt là những chuyến bay nội địa có người nhiễm COVID-19 để triển khai giám sát, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” - ông Văn nói.

Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho hay hiện nay sở đang tiến hành duy trì các chốt kiểm tra việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi vào TP Hội An. Hiện sở đang làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại địa phương để lên phương án tạm dừng hoặc giảm số lượng khai thác.

Tại Nha Trang: Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, cho hay từ ngày 27-3 tất cả tuyến xe buýt ở tỉnh này đã tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. Riêng xe buýt chạy tuyến Nha Trang - sân bay Cam Ranh phải giảm 50% số chuyến trong ngày so với trước đây, mỗi chuyến không được chở quá 20 người.

Ngoài ra, từ ngày 27-3, các doanh nghiệp vận tải xe khách chạy tuyến cố định, xe hợp đồng ở Khánh Hòa đều phải thực hiện giãn cách, giảm 50% tần suất chuyến, mỗi chuyến dưới 20 người. Các phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch cũng phải giảm 50% tải trọng được phép, mỗi chuyến chở dưới 20 người.

Tại Hậu Giang: Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký ban hành Chỉ thị số 510 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu người dân nên hạn chế di chuyển, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch về Hậu Giang. Tổ chức, sắp xếp lại hoạt động giao thông công cộng như bến xe khách, bến tàu, taxi,... để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

“Giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Sở Y tế tổ chức các trạm kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh để tăng cường biện pháp giám sát dịch” - chỉ thị nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu sở, ban ngành, địa phương nếu để xảy ra tụ tập đông người.

Tại Cần Thơ: TP đã lập ba điểm giám sát, kiểm tra y tế đối với những người từ vùng khác đến Cần Thơ từ 0 giờ ngày 28-3.

Cụ thể, điểm 1 là cửa ngõ gần cầu vượt đường dẫn cầu Cần Thơ vào quận Ninh Kiều. Điểm 2 là cửa ngõ gần điểm thu phí đường bộ tại quận Ô Môn. Điểm 3 là bến xe khách trung tâm và bổ sung tại cửa ngõ vào trung tâm quận Cái Răng.

Tại Đồng Nai: Ngày 27-3, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết năm chuyến xe buýt liên tỉnh từ Đồng Nai đi TP.HCM sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 28-3.

Theo đó, việc giảm các chuyến xe buýt số 5, 601, 602, 603, 604 nhằm góp phần kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan. Đồng thời, chủ động ngăn ngừa, ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Về xe khách, theo sở này, có 32 tuyến đi các tỉnh, thành khác sẽ tạm ngừng hoặc giảm 15%-60% số chuyến.

Các xe chạy phải thỏa mãn các tiêu chí như chở không quá 20 hành khách/chuyến, không quá 50% công suất thiết kế. Ngoài ra, trên xe ưu tiên mở cửa thông thoáng, hạn chế bật máy lạnh, trường hợp để máy lạnh phải trên 26 độ C. Các hành khách đi xe bắt buộc phải khai báo y tế…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm