Đồ trang trí trên vô lăng ô tô có thể là vũ khí gây chết người khi va chạm

(PLO)- Đó là cảnh báo được đưa ra sau khi một người lái xe bị mất thị lực ở mắt khi phụ kiện trang trí trên vô lăng bay vào mắt trong một vụ va chạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay, các cơ quan quản lý ở Mỹ đang cảnh báo người lái xe không nên gắn huy hiệu trang trí và đồ trang sức vào vô lăng do nguy cơ chúng gây ra khi xảy ra va chạm.

Do- trang-tri-tren-vo-lang-co-the-la-vu-khi-gay -chet-nguoi-khi-va-cham.jpg
Đồ trang trí trên vô lăng có thể là vũ khí gây chết người khi va chạm. Ảnh: Carscoops.

Được biết, các huy hiệu hay đồ trang trí đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội và thường được dán trên hoặc xung quanh biểu tượng vô lăng của xe.

Thậm chí, nhiều huy hiệu trong số các sản phẩm hậu mãi này có đính kim cương giả và một số người có thể cho rằng chúng trông rất ngầu, phong cách.

Nhưng họ thực sự chủ quan vì bất cứ lúc nào chúng có thể nhanh chóng biến thành vũ khí không thể kiểm soát được trong một vụ va chạm kích hoạt túi khí.

Mới đây, cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) Mỹ đã đưa ra cảnh báo trên trang web của mình và cho biết đã có một người lái xe bị thương nặng ở mắt sau khi một biểu tượng có đính kim cương giả đập vào mặt người lái xe trong một vụ va chạm.

Do- trang-tri-tren-vo-lang-co-the-la-vu-khi-gay -chet-nguoi-khi-va-cham-1.jpg
Một người lái xe bị thương nặng ở mắt sau khi một biểu tượng có đính kim cương giả đập vào mặt người lái xe trong một vụ va chạm. Ảnh: Carscoops.

Người lái xe bị mất thị lực một mắt và cơ quan quản lý khuyên tất cả người lái xe không nên chủ quan, hạn chế sử dụng những đồ trang trí để tránh điều đáng tiếc xảy ra.

NHTSA nhấn mạnh, không giống như logo được dán vĩnh viễn trên vô lăng xe của bạn, những miếng đề can hậu mãi này có thể dễ dàng bị bong ra khi túi khí được hoạt động.

Đặc biệt, khi bất kỳ sự thay đổi nào đối với túi khí hoặc vỏ bọc của nó cũng có thể khiến nó hoạt động không chính xác.

NHTSA đề nghị người tiêu dùng tránh mua những miếng dán vô lăng này rồi dán lên xe của mình. Người tiêu dùng cũng nên loại bỏ bất kỳ miếng đề can nào mà họ đã dán trên vô lăng của mình.

Hiện nay, trên thị trường chúng ta có thể tìm thấy những phụ kiện vô lăng này thông qua nhiều trang web khác nhau bao gồm Amazon và Etsy.

Chính vì vậy, chúng càng trở nên phổ biến và dễ dàng mua với mọi loại giá khác nhau. Những đồ trang trí này đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho tất cả lái xe, nhất là đối với các bạn trẻ, thích sự khác thường, lung linh và độc đáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm