Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết: "Trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 vừa qua, các tổ chức tín dụng đã theo sự kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước để đồng hành với doanh nghiệp và người dân.
Từ khi đại dịch đến nay các tổ chức tín dụng thực hiện miễn, giảm lãi vay và tổng số tiền giảm đến nay đạt 47.000 - 48.000 tỉ đồng.
Trong thời gian vừa qua, NHNN đã ban hành Thông tư cho phép các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp của người dân.
Với chính sách này, có rất nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện để vay vốn, vẫn có thể vay nợ trở lại, tiếp cận thêm khoản vay. Đồng thời, nhờ thông tư tái cơ cấu khoản vay, giữ nguyên nhóm nợ đã giúp doanh nghiệp có khả năng phục hồi tiếp tục được vay vốn” - Thống đốc nhấn mạnh.
Có thể nói chính sách cơ cấu lại nợ nhưng giữ nguyên nhóm nợ; miễn giảm lãi suất cho vay và cho vay mới với lãi suất thấp đã trực tiếp giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vượt qua khó khăn để phục hồi và tăng trưởng.
Đánh giá về hiệu quả của chính sách này, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP.HCM, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ giảm mạnh 27% so với tháng 10-2021 - thời điểm thực hiện Thông tư 14 và doanh nghiệp bắt đầu dần hoạt động trở lại, khôi phục lại sản xuất kinh doanh. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có thu nhập, có dòng tiền và trả nợ vay ngân hàng”.
Giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào tăng và giá xăng dầu tăng mạnh ở mức cao đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa.
Tuy nhiên, lạm phát trong 5 tháng đầu năm vẫn được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước.
Các yếu tố thị trường như lãi suất, tỉ giá vẫn tương đối ổn định và diễn biến theo định hướng điều hành của NHTW.
Nếu đặt trong bối cảnh giai đoạn 10-15 năm trước, mỗi khi giá xăng dầu tăng, giá vàng biến động và tăng cao sẽ tác động ngay đến tỉ giá và thị trường ngoại hối, cũng như tạo áp lực lớn đến lãi suất và gây ảnh hướng đến tính ổn định của thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng và kinh tế vĩ mô.
Thế nhưng ở giai đoạn hiện nay, mặc dù giá dầu và giá vàng tăng cao, các thị trường tài chính thế giới biến động nhưng thị trường tiền tệ và kinh tế vĩ mô trong nước vẫn ổn định và duy trì xu hướng ổn định.
Chính sách chống đô la hóa, vàng hóa tiếp tục phát huy hiệu quả. Hiện nay, tỉ trọng dư nợ cho vay ngoại tệ chỉ chiếm khoảng 7% trong tổng dư nợ tín dụng; huy động vốn bằng ngoại tệ chỉ chiếm khoảng 8% trong tổng huy động vốn của các TCTD.
"Đây là tỉ lệ thấp nhất trong suốt thời gian qua, phản ánh chủ trương chống đô la hóa, vàng hóa trúng, đúng và phát huy hiệu quả, đồng thời hạn chế rất nhiều những tác động ảnh hưởng mỗi khi đồng đô la, vàng biến động” - ông Lệnh cho biết thêm.