Độc đáo lễ cúng thần đá bên hồ Tà Đùng - ‘Vịnh Hạ Long’ của Tây Nguyên

(PLO)- Với thái độ tôn kính, người Mạ tại Đắk Nông làm lễ cúng thần đá, cầu cho mưa gió thuận hòa, mùa màng bội thu, con cháu học giỏi…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cứ vào ngày 23-12 âm lịch hàng năm, người Mạ (bon Bơ Nơr xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) mang theo gà, cá khô, cá nướng, heo quay, rượu cần…để làm lễ cúng thần đá.

thần đá 1.jpg
Miếu thần đá tại xã Đắk Som. Ảnh" Đ.Đ

Theo ghi nhận, thần đá, nơi được người dân thờ cúng nằm cạnh một gốc cây cổ thụ cạnh quốc lộ 28, gần khu vực hồ Tà Đùng-nơi được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ của Tây Nguyên. Tại đây, người dân đã xây hàng rào, tạo khuôn viên sạch sẽ để bảo vệ thần đá.

thần đá 2.jpg
Người dân sẽ cho tay vào hốc đá để cầu nguyện. Ảnh: Đ.Đ

Người Mạ tại bon Bơ Nơr truyền tai nhau thần đá đã trú ngụ tại tảng đá nêu trên từ hằng trăm năm qua. Nhờ vậy, bà con trong bon Bơ Nơr được bảo vệ, tránh khỏi những tai ương trong cuộc sống.

thần đá 4.jpg
Cận cảnh tảng đá được người dân thờ cúng. Ảnh: Đ.Đ

Ngày thường, khi mong muốn điều gì, bà con trong bon Bơ Nơr đều đến bên thần đá, đặt tay phải vào lỗ nhỏ trên đá để cầu xin với tâm ý nghiêm túc, tôn kính.

Bất kỳ người nào có ý xúc phạm, tâm địa không tốt sẽ không rút được bàn tay của mình ra, và chịu sự trừng phạt của thần đá.

thần đá 3.jpg
Các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" phục vụ bà con. Ảnh: Đ.Đ

Theo người dân, việc cúng thần đá nhằm tạ ơn thần đã che chở, bảo vệ bon làng, giúp mùa màng bội thu…

Ông Lê Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Đắk Som, cho biết lễ cúng thần đá là một nghi lễ truyền thống tốt đẹp của người Mạ trên địa bàn.

thần đá 15.jpg
Các cô gái vui đùa trước khi vào biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Đ.Đ

Theo ông Đại, ngoài cầu may mắn, khi làm lễ cúng thần đá, người dân còn cầu cho mưa gió thuận hòa, mùa màng bội thu, gia đình có nhiều sức khỏe, con cháu học giỏi…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm