Độc đáo ý tưởng Nhà trưng bày tre Việt kèm Trung tâm hành chính quận Sơn Trà

(PLO)- Ý tưởng về Nhà trưng bày tre Việt kết hợp Trung tâm hành chính quận Sơn Trà mới đang được quận này cụ thể hóa bằng đề án chi tiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho hay, các phòng chuyên môn của quận đang xây dựng đề án Nhà trưng bày tre Việt. Sau khi xong đề án, quận sẽ lập dự án để xin chủ trương đầu tư bằng ngân sách TP.

Độc đáo Nhà trưng bày tre Việt

Theo đề án đang được xây dựng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cho quận Sơn Trà quy hoạch dự án công viên chuyên đề tại khu đất Đài phát sóng An Hải (cũ). Trong đó bố trí một phần diện tích để xây dựng mới Trung tâm hành chính quận Sơn Trà.

nhà trưng bày tre việt
Khu đất Đài phát sóng An Hải (cũ) rộng gần 8 ha được đề xuất xây dựng Nhà trưng bày tre Việt kết hợp Trung tâm hành chính quận Sơn Trà mới. Ảnh: TẤN VIỆT

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Đà Nẵng và quy hoạch phân khu cũng định hướng khu vực UBND quận Sơn Trà hiện trạng thành hai phần là đất dịch vụ và đất đơn vị ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Một phần đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tại khu vực Đài phát sóng An Hải (cũ) cũng được điều chỉnh thành đất trụ sở cơ quan.

Từ các căn cứ trên, quận Sơn Trà lập đề án, đề xuất ý tưởng xây dựng Nhà trưng bày tre Việt. Dự án nhằm tạo không gian bảo tồn, trưng bày và quảng bá sản phẩm tre Việt Nam và nghề truyền thống sản xuất sản phẩm từ tre.

Tại Nhà trưng bày tre Việt sẽ có khu ươm và bảo tồn tập trung các loài tre có ở Việt Nam và trên thế giới. Dự án góp phần khôi phục và bảo tồn các giá trị làng nghề, tạo đầu ra cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Nhà trưng bày tre Việt cũng tạo không gian trải nghiệm và trình diễn các giá trị liên quan đến tre Việt giữa lòng Đà Nẵng. Dự án tạo ra không gian giáo dục, văn hóa và giải trí cho người dân và du khách.

Đồng thời, Nhà trưng bày tre Việt nâng cao năng lực kinh tế địa phương thông qua giới thiệu sản phẩm tre và sản phẩm sản xuất từ tre. Từ đó phát triển ngành công nghiệp tre, giúp người dân và du khách hiểu rõ hơn về lịch sử và truyền thống sản xuất sản phẩm từ tre.

“Nhà trưng bày tre Việt cũng có thể trở thành một trung tâm mua sắm và thương mại, ẩm thực cho sản phẩm tre và sản phẩm sản xuất từ tre, đưa sản phẩm này vào chuỗi cung ứng của khu vực và thúc đẩy kinh tế địa phương”, đề án nêu.

Nghiên cứu thổ nhưỡng, điều tra xã hội học

UBND quận Sơn Trà đã phối hợp các ngành chức năng và đơn vị liên quan nghiên cứu, khẳng định nơi đây có điều kiện môi trường và thổ nhưỡng thuận lợi để nuôi trồng và ươm giống các loại tre Việt Nam và tre trên thế giới.

nha-trung-bay-tre-viet-da-nang-son-tra-1.jpg
Trung tâm hành chính quận Sơn Trà hiện trạng. Ảnh: TẤN VIỆT

Quận này cũng đã phát phiếu điều tra xã hội học cho du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng trong hai tháng 8, 9-2023. Kết quả cho thấy có 58% những người được hỏi thừa nhận rằng Nhà trưng bày tre Việt sẽ góp phần thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng.

57,3 % những người được hỏi thừa nhận nếu Nhà trưng bày tre Việt được hiện thực hóa sẽ góp phần giáo dục, quảng bá nghệ thuật liên quan đến nghề thủ công tre.

Cũng theo kết quả khảo sát, 58,6 % những người được hỏi thừa nhận Nhà trưng bày tre Việt sẽ góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về giá trị văn hóa của các sản phẩm từ tre. 62 % cho rằng đề án sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Tại Nhà trưng bày tre Việt, du khách có cơ hội tìm hiểu về quá trình làm mây tre đan, từ việc thu thập nguyên liệu đến chế biến, sản xuất. Điều này giúp tạo ra một môi trường học tập và trao đổi kiến thức về nghề mây tre đan, đồng thời bảo tồn và phát triển di sản văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng.

Theo kế hoạch đến năm 2025, khu du lịch quốc gia Sơn Trà sẽ đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

“Có thể khẳng định Nhà trưng bày tre Việt đóng góp một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và văn hóa của Đà Nẵng. Điều này đồng nghĩa với việc tăng cường nguồn khách du lịch đến Đà Nẵng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và thúc đẩy các ngành liên quan như dịch vụ và thương mại”, đề án nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm