Đội hình vượt trội của MU đối đầu Leeds United đêm nay

Sau một mùa giải trắng tay, Man United lộ rõ quyết tâm dành danh hiệu Premier League lần thứ 21 trong lịch sử. Đã 8 năm trôi qua kể từ lần nâng cúp gần nhất (2012-2013), người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester nhiều lần nếm trải nỗi thất vọng khi đội nhà vẫn đang chật vật tìm lại ánh hào quang xưa.

Ngoại hạng Anh vẫn là nhất
Ngoại hạng Anh vẫn là nhất
(PLO)- Ngày 14-8 khai mạc Ngoại hạng Anh đón nhận rất nhiều sự quan tâm của người yêu bóng đá, sau lần Chelsea đánh bại Manchester City trong trận chung kết Champions League toàn Anh.

Nỗi buồn cho người yêu “Quỷ đỏ" càng lớn hơn khi MU phải liên tục chứng kiến người hàng xóm và cũng là đại kình địch Manchester City nhiều lần lên đỉnh Premier League, đồng thời tiến sâu tại Champions League.

Gạt bỏ những lần thất bại, MU năm nay được dự đoán sẽ là một đối thủ đáng gờm khi thành công đem về những bản hợp đồng chất lượng với Jadon Sancho và Rafael Varane. Chân sút 21 tuổi Sancho với tốc độ tốt cùng những pha xử lý bóng khéo léo sẽ là một mũi công cực kì nguy hiểm, đem lại sức sống mới trong những pha lên bóng của MU.

HLV Solskjaer khao khát giúp MU trở lại thời hoàng kim xưa. Ảnh: CGI.

Ở tuyến dưới, Rafael Varane là cái tên đã được kiểm chứng về được đẳng cấp. Nhà vô địch World Cup 2018 có thể hình vượt trội, cùng một tư duy phòng ngự hiện đại, Varane được nhận định là một sự bổ khuyết hoàn hảo cho đội trưởng Harry Maguire vốn chỉ mạnh trong những pha bóng 1 đối 1.

Dù vậy, khả năng ra sân của cầu thủ người Pháp vào đêm nay lại còn bỏ ngõ. Anh chỉ vừa tập trung cùng MU cách đây không lâu nên vấn đề thể lực khó đảm bảo. Ngoài Varane, MU cũng sẽ mất Marcus Rashford và Alex Telles vì chấn thương, Lingard thì đang điều trị COVID-19.

Rất có thể HLV Solskjaer sẽ có những thay đổi nhân sự cả về hàng công lẫn hàng thủ. Chiến lược gia người Na Uy vẫn sẽ dùng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, với bộ tứ hậu vệ gồm Wan-Bissaka, Linderlof, Maguire và Luke Shaw. Đây là bốn cái tên thường xuyên đá chính ở mùa giải trước, dù không quá xuất sắc nhưng giữa họ có sự hiểu ý lẫn nhau.

Ba gương mặt ở tuyến giữa là Matic, Paul Pogba và Bruno Fernandes. Bộ đôi Matic cùng Pogba sẽ có nhiệm vụ dọn dẹp tuyến giữa để Bruno Fernandes rảnh chân mà sáng tạo. Phía trên, Mason Greenwood sau màn trình diễn ấn tượng ở loạt trận giao hữu trước mùa giải sẽ tiếp tục được tin tưởng lĩnh ấn tiên phong. Anthony Martial cùng Jadon Sancho sẽ tiếp ứng từ hai bên cánh.

Bruno hy vọng sẽ cùng đồng đội đánh chìm Leeds ngay tại thánh địa Old Trafford. Ảnh: CGI.

Về phía đội khách Leeds United, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp được hít thở không khí giải đấu số 1 nước Anh. Mùa trước, dù là tân binh những Leeds United tỏ ra không hề e sợ, sẵn sàng chơi đôi công với bất cứ đối thủ nào. Vị trí thứ 9 vào cuối mùa được coi là thành công ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, Leeds United sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn vào năm nay, bởi yếu tố bất ngờ có vẻ đã không còn nữa. Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của thầy trò Bielsa không thực sự thuận lợi.

“Ngựa ô” giải Ngoại hạng Anh mùa trước thi đấu bát khi không thể có bất kỳ chiến thắng nào sau 4 trận giao hữu. Họ được đánh giá cao ở mặt trận tấn công nhưng luôn để lộ tử huyệt ở hàng phòng ngự. Nếu không  sớm tìm ra phương án khắc phục, sẽ rất khó để Leeds United rời Old Trafford dù chỉ với 1 điểm.

Manchester United đã sẵn sàng cho cuộc chinh phạt, với binh hùng tướng mạnh, không khó để thầy trò Solskjaer bỏ túi chiến thắng đầu tay. Chỉ cần thi đấu đúng với đẳng cấp vốn có, bầy “Quỷ đỏ” đêm nay sẽ bỏ túi 3 điểm.

Thầy Park ra sân huấn luyện, áp lực ở hàng thủ
Thầy Park ra sân huấn luyện, áp lực ở hàng thủ
(PLO)- Ngày tập thứ 8 của đội tuyển Việt Nam chào đón HLV Park Hang-seo ra sân theo dõi các học trò sau thời gian cách ly, với những suy tư chăm chút cho tuyến phòng ngự khi gặp đối thủ lớn ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm