Thầy Park ra sân huấn luyện, áp lực ở hàng thủ

Ông thầy người Hàn Quốc sau khi về quê thăm gia đình đã trở lại và hoàng thành cách ly y tế, chính thức cầm quân chuẩn bị cho chiến dịch lớn. Theo VFF, cộng sự của HLV Park Hang-seo vừa mới tăng cường là HLV Park Choong-kyun của đội Hà Nội, hay bác sỹ Choi Ju Young sau thời gian cách ly cũng trở lại với công việc.

Giới hạn của ông Park!
Giới hạn của ông Park!
(PLO)- Những ngày qua, dư luận nhắc nhiều đến hợp đồng của HLV Park Hang-seo trong nửa năm sẽ phải bật đèn xanh để tiếp tục gắn bó thêm một năm nữa nhưng có vẻ ai cũng dè dặt.

Sau hơn một tuần hội quân tập luyện giải tỏa sức ỳ, đội tuyển Việt Nam chuyển sang giai đoạn rèn giũa kỹ lưỡng hơn về kỹ, chiến thuật dưới sự hướng dẫn của thầy Park. Do phải gặp các đối thủ lớn ở bảng B, ông Park chủ yếu đặt mục tiêu cho học trò cọ xát, học hỏi, đặc biệt chú trọng nhiều hơn ở hàng thủ chống sức công phá.

Thầy trò ông Park nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng, sẽ đối mặt với Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Do chỉ có hai đội nhất nhì bảng đi tiếp vào vòng chung kết, còn đội hạng ba phải chơi các trận play off nên cơ hội cho đội tuyển Việt Nam không lớn.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải và đồng đội hứn hẹn sẽ chơi với tinh thần mạnh mẽ nhất. Ảnh: NGỌC DUNG.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải bày tỏ: “Toàn đội đã đạt mục tiêu đề ra, giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 với rất nhiều khó khăn trong đợt tập trung trước. Chúng tôi đã thể hiện được lối chơi cũng như tinh thần để giành được 6 điểm trong ba trận đấu cuối tại vòng loại thứ hai và hoàn thành nhiệm vụ.

Điều mà đội tuyển cần cải thiện cũng đã bộc lộ khá rõ trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển UAE. Chúng tôi đã cùng nhau phân tích và rút kinh nghiệm về trận đấu này để hướng đến vòng loại thứ ba sắp tới, khi phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh”.

Về sức ép của tuyến phòng ngự trước các đội tuyển hàng đầu châu Á, chốt chặn cuối cùng Quế Ngọc Hải của bộ tam trung vệ chia sẻ: “Tôi cảm thấy cũng không gặp nhiều áp lực khi chơi ở vị trí cuối trong hàng phòng ngự, bởi các đồng đội bên cạnh hay ở tuyến trên hỗ trợ bọc lót và cùng nhau phòng ngự tập thể rất tốt. Chúng tôi đang cố gắng cải thiện tốt hơn nữa để bước vào cuộc chơi sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: NGỌC DUNG.

Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều là những đội bóng hàng đầu thế giới và thường xuyên góp mặt tại World Cup nên chắc chắn khó khăn sẽ nhiều hơn. Trong thời gian tới, toàn đội sẽ cố gắng rút kinh nghiệm những gì chưa làm được cũng như cố gắng để hoàn thiện hơn trong phòng ngự”.

Một trung vệ khác là Trần Đình Trọng cho biết thêm: “Do tình hình dịch bệnh, nên hầu như các cầu thủ không tập luyện và thi đấu với trạng thái tốt nhất. Vì vậy, các anh em trong đội cố gắng động viên nhau trong các buổi tập để trở lại với phong độ tốt nhất.

Đánh giá về thử thách của đội tuyển Việt Nam trung vệ của Hà Nội thận trọng: “Khi đã vào vòng loại cuối cùng World Cup thì mọi đối thủ đều rất mạnh, đều ở tầm châu lục và nhiều đội cũng đã từng thi đấu tại vòng chung kết cúp thế giới. Tôi nghĩ Nhật Bản hay đối thủ đầu tiên là Saudi Arabia đều có trình độ rất cao”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm