U-23 Triều Tiên rút lui, U-23 Việt Nam dễ thở

Cuối cùngLĐBĐ châu Á (AFC) đã xử lý nhẹ nhàng và có lợi cho U-23 Việt Nam (VN).

Cách đây gần nửa tháng, hai đội bóng Triều Tiên gồm tuyển nữ và U-23 Triều Tiên bất ngờ rút lui khỏi các vòng loại châu Á.

Cuối cùng hôm nay (11-8), AFC chỉ việc “bốc” một đội bảng I sang bảng khác ở vòng loại U-23 châu Á. Bảng I trước đây có VN là hạt giống số 1, cùng với Myanmar, Hong Kong và Đài Loan.

Bảng I, nơi có VN thi đấu còn ba đội khi Hong Hong được đưa sang bảng K.

Nay AFC xử lý bằng việc “bốc” Hong Hong từ bảng I sang bảng K. Như vậy ở bảng K, khi Triều Tiên rút lui nay bốc thăm lại có Nhật, Campuchia và Hong Kong. Còn bảng của U-23 Việt Nam chỉ còn Myanmar và Đài Loan.

Như vậy vòng loại U-23 châu Á có cả thảy 11 bảng thì có ba bảng ba đội gồm bảng I, nơi U-23 VN có mặt, bảng K và bảng F.

U-23 VN sẽ sang Đài Loan thi đấu vòng loại tập trung vào cuối tháng 10. Còn VCK U-23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6 tới ở Uzbekistan.

11 đội nhất mỗi bảng cùng bốn đội nhì có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Uzbekistan đá VCK U-23 châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm