Đổi mới thi cử tránh gây sốc cho học sinh

Trả lời câu hỏi chính Bộ GD&ĐT độc quyền sách giáo khoa (SGK) đã tạo ra một bộ SGK khó hiểu, khó tự học và khó vận dụng vào đời sống thực tế, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhận định chương trình và SGK được thiết kế theo tư duy chú trọng truyền thụ kiến thức và mang tính hàn lâm, không gần cuộc sống. “Chúng tôi cũng đã phân tích rất kỹ hạn chế này và đi đến quyết định chuyển đến nền giáo dục chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh” - Bộ trưởng nói.

Trả lời về việc thay đổi thi cử sắp tới, Bộ trưởng khẳng định việc thay đổi sẽ nhằm mang lại thuận lợi cho học sinh, làm theo lộ trình, tránh gây sốc cho các cháu.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm