Đối thủ của đội tuyển Việt Nam nhập tịch cầu thủ Brazil

Đình Trọng hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến

Trung vệ CLB Hà Nội, Trần Đình Trọng được bác sĩ Choi Ju-young cho biết anh sẽ hồi phục hoàn toàn trước thềm SEA Games 30 diễn ra tại Philippines.

Nhận định của bác sĩ Choi chắc chắn là tin vui đối với HLV Park Hang-seo, bởi Đình Trọng là chốt chặn quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông ở đội tuyển U-22 Việt Nam. Mới đây, ông thầy người Hàn Quốc còn đích thân ghé nhà riêng thăm nom độ tiến triển chấn thương của cậu học trò.

Theo dự tính của bác sĩ Choi Ju-young, trung vệ Đình Trọng có thể kịp góp mặt cùng U-22 Việt Nam tại SEA Games 30. ẢNH: GOAL

Trước Đình Trọng, bác sĩ Choi từng giúp Lục Xuân Hưng, trung vệ dính chấn thương tương tự mất năm tháng tập hồi phục để quay lại sân cỏ. Thông thường với những ca chấn thương loại này, cầu thủ phải mất sáu tháng để hồi phục hoàn toàn.

Mức độ chấn thương như nhau nhưng theo kinh nghiệm của mình, bác sĩ Choi nhấn mạnh thời gian hồi phục nhanh – chậm tùy thuộc vào cơ địa, niềm tin, cũng như ý chí phấn đấu của từng cá nhân.

Ngoài Đình Trọng, tuyển thủ quốc gia thuộc biên chế SL Nghệ An Phan Văn Đức cũng đang được bác sĩ Choi Ju-young hướng dẫn tập luyện hồi phục tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Cầu thủ người Brazil Otavio Dutra sắp trở thành công dân Indonesia.

Đối thủ của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 nhập tịch trung vệ Brazil

Trung vệ cao 1,88 m người Brazil, Otavio Dutra đang hoàn tất những khâu cuối cùng, để trở thành công dân Indonesia tham gia tranh tài vòng loại World Cup 2022. Ngoài UAE, Thái Lan và Malaysia, Indonesia là đối thủ nằm chung bảng G với đội tuyển Việt Nam.

Otavio Dutra hiện đang khoác áo CLB Persebaya Surabaya tham dự giải VĐQG Indonesia kể từ năm 2010. Anh là một trong những mẫu trung vệ được HLV đội tuyển Indonesia Simon McMenemy đặc biệt yêu thích, khi cả hai cùng CLB Bhayangkara đoạt chức VĐQG 2017.

Trung vệ 35 tuổi hiện đang khoác áo CLB Persebaya Surabaya của Indonesia.

Tờ IndoSport tiết lộ, Dutra đủ điều kiện để trở thành tuyển thủ “Tim Garuda” tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. TTK Bộ Thanh niên và Thể Thao Indonesia, Gatot S. Dewa Broto khẳng định hồ sơ nhập tịch của Dutra gần như đã hoàn tất nhờ sự HLV người Scotland McMenemy liên tục thúc giục.

Truyền thông Indonesia cho biết ngoài Otavio Dutra, có rất nhiều cầu thủ đệ đơn xin nhập địch “Xứ vạn đảo”, trong đó có sáu trường hợp đang được xem xét và hai trường hợp đã bị từ chối.

AIA tiếp tục là nhà tài trợ áo đấu cho Tottenham trong vòng tám năm. ẢNH: REUTERS

Tottenham ký gói tài trợ áo đấu trị giá 320 triệu bảng

Á quân Champions League 2018-2019, Totenham Hotspurs vừa tuyên bố họ đã đồng ý một hợp đồng tài trợ áo đấu mới với AIA Group Limited, thời hạn kéo dài tám năm hết mùa giải 2026-27.

Truyền thông Anh cho biết, AIA - nhà tài trợ áo đấu của Spurs kể từ năm 2013 đã đồng ý thỏa thuận có trị giá 320 triệu bảng Anh trong vòng 8 năm. Số tiền mà theo phân tích có giá trị ngang bằng 40 triệu bảng/năm mà Chelsea ký kết với hãng sản xuất lốp xe Yokohama (Nhật Bản) năm 2015.

HLV Pochettino và các cầu thủ Spurs đoạt á quân Champions League 2018-19. ẢNH: REUTERS

Ông chủ Tottenham, Daniel Levy cho biết: “Mối quan hệ đối tác mở rộng này, thể hiện sức mạnh và thành công giữa chúng tôi với AIA. Chúng tôi tự hào có được sự hỗ trợ to lớn từ AIA, để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của CLB”.

Spurs đã không ký bất kỳ cầu thủ nào trong khoảng thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 7-2019 nhưng vừa phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB để mang về tiền vệ người Pháp Tanguy Ndombele từ Olympique.

Tại Ngoại hạng Anh mùa trước, Tottenham đứng vị trí thứ tư giành một suất tham dự Champions League. Thầy trò HLV Pochettino sẽ tiếp Aston Villa trong trận đấu đấu mở màn Premier League vào ngày 10-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm