Đội tuyển Indonesia đốt giai đoạn và trông chờ… “Tây”

(PLO)- Một đội tuyển tốt thì tập thể ấy phải kinh qua ít nhất 40 trận đấu cùng nhau từ các tuyến trẻ lên, nhưng với đội tuyển Indonesia thì là một cuộc lắp ghép vội vã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong không phải là tay mơ, ông là một nhà chuyên môn giỏi từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc biến nhà vô địch World Cup thành cựu vô địch khi đánh bại Đức 2-0 tại World Cup 2018.

15_Indonesia_Shin-Tae-yong_santay.jpg
HLV Shin Tae-yong ráo riết đi “săn Tây” cho canh bạc lớn với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: PSSI

Rõ ràng khi đã thực thi mục tiêu nóng, ít nhất có 4 điểm qua hai trận gặp tuyển Việt Nam (VN) ở bảng F thì ông Shin Tae-yong đã có những toan tính riêng của mình.

Với việc xác định những cầu thủ trưởng thành từ bóng đá châu Âu sẽ tỏa sáng bằng năng lực cá nhân để “hạ thủ nhanh, tiêu diệt gọn” cộng với vài miếng võ như cú ném biên nguy hiểm hơn cả quả phạt góc của tiền vệ biên “nội địa”. Hay miếng đánh áp đảo bằng sức mạnh kiểu vừa đá rát vừa lấy thịt đè người mà ông cho rằng sẽ đạt mục tiêu có 4-6 điểm qua hai trận gặp tuyển VN.

Trong khi đó thì ở góc độ của đội tuyển VN, HLV Troussier lại muốn xây dựng một lối chơi hiện đại, khác với kiểu phòng ngự phản công cũ kỹ như cầu thủ Xuân Trường từng chia sẻ rằng lối đá của thầy Park rất cũ nhưng phù hợp và hiệu quả đối với bóng đá VN trong từng giai đoạn.

Từ đội U-23 VN dự SEA Games 32 cho đến đội tuyển hiện nay rõ ràng vẫn chưa thực thi trơn tru đấu pháp của HLV Troussier mà mới chỉ có những khoảnh khắc hay hiệp đấu tạo bất ngờ như hiệp 1 từng chơi sòng phẳng với đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup.

Indonesia thì lâu lắm rồi mới có chức vô địch SEA Games và cũng lâu lắm rồi đội tuyển của họ mới thắng được đội tuyển VN như Asian Cup vừa rồi. SEA Games thì họ không trông chờ nhiều vào cầu thủ nhập tịch mà là lối chơi giàu sức mạnh, khai thác tốt tình huống cố định của dàn cầu thủ nội. Asian Cup thì vai trò của ngoại binh rất rõ. Những Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh đã nhiều lần khoác áo tuyển Indonesia đá nhiều giải. Sau này lại thêm những Elkan Baggott, Rafael Struick, Hubner, Jenner tuy khoác áo tuyển Indonesia đá không ít trận nhưng cũng không quá nhiều trận để có tính ăn ý cao. Mới nhất là thêm bốn gương mặt ngoại binh từ Venezia (Ý), Heerenveen (Hà Lan) và Swansea (Anh) trải đều ba tuyến với một tiền đạo, hai tiền vệ và một trung vệ, rõ ràng HLV Shin Tae-yong trông chờ vào đẳng cấp của mỗi cầu thủ nhiều hơn là sự ăn ý.

Để xem quan điểm và cách xây dựng của thầy Tây như Troussier và thầy châu Á giỏi toan tính, thực dụng, ai sẽ có thu hoạch tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm