Đội tuyển nữ bảo vệ chiếc HCV SEA Games như thế nào!

(PLO)- Chiến lược gia Mai Đức Chung nói ngắn gọn, tuyển nữ Việt Nam phải vượt qua mọi đối thủ để bảo vệ chiếc HCV đã giành được tại Philippines.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
HLV Mai Đức Chung. ẢNH: ANH PHƯƠNG

HLV Mai Đức Chung. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Ngoài tuyển Thái Lan, Myanmar cũng là đối thủ buộc đội tuyển nữ Việt Nam phải lưu ý trong hành trình tại SEA Games 31 trên sân nhà.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ về hai đối thủ: “Tuyển Thái Lan hay Myanmar đều đang rất khao khát đạt được thành tích tốt nhất tại SEA Games lần này. Họ đều là những đội bóng mạnh, luôn đề ra mục tiêu cao nhất. Tuy nhiên trong những lần đối đầu gặp gỡ gần đây, có thể họ không may mắn khi đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam.

Tại SEA Games 31, dù Thái Lan và Myanmar có chuẩn bị thế nào, tôi và đội tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ nỗ lực hết sức thi đấu tốt nhất, nhằm hoàn thành mục tiêu bảo vệ HCV SEA Game trên tinh thần cống hiến, fair-play đậm chất chủ nhà Việt Nam”.

Tại nhiều kỳ SEA Games, Thái Lan luôn là đối thủ khó chịu nhất đối với tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG
Tại nhiều kỳ SEA Games, Thái Lan luôn là đối thủ khó chịu nhất đối với tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Sau nhiều kỳ đại hội quanh quẩn chỉ 3-4 quốc gia đầu tư mạnh, bóng đá nữ khu vực đã có nhiều biến chuyển tích cực dưới cái nhìn của ông Chung: “Tôi rất vui khi bóng đá nữ Đông Nam Á ngày càng có nhiều đội bóng tham dự. Ngoài Singapore, chúng ta có thêm tuyển nữ Lào, Campuchia. Mọi đối thủ đều tập trung chuẩn bị cho đội bóng của mình một cách tốt nhất. Chính vì lý do này, đội tuyển nữ Việt Nam phải thi đấu tốt hơn phong độ vốn có mới có thể đạt được mục tiêu chúng tôi đã đề ra”.

Tại SEA Games lần này, Việt Nam không có sự phục vụ của tiền vệ Thái Thị Thảo (đang trong thời gian phục hồi chấn thương), một nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, ông Chung khẳng định đội tuyển có đủ nhân lực đủ thay thế xứng đáng vị trí của Thảo.

Các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). ĐKVĐ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Philippines, Campuchia và Indonesia. Bảng B có á quân Thái Lan, Singapore, Myanmar và Lào.

Lúc 19 giờ tối nay (9-5), bảng A khai trận với cuộc đối đầu giữa Philippines và Campuchia. Đến ngày 11-5, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới có trận ra quân bảo vệ HCV tiếp tuyển nữ Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm