Đội tuyển quốc gia tập trung: Giải nào, quân nấy

Đội tuyển là thành phần cũ sau khi cùng thầy Nguyễn Hữu Thắng có mặt ở các giải đấu giao hữu quốc tế trước đây. Không có một phát hiện mới nào không đồng nghĩa với việc ông Thắng và các cộng sự lẫn Hội đồng HLV quốc gia không tìm tòi tuyển chọn.

Có thể thấy nhân tài của bóng đá Việt Nam như lá mùa thu nhưng không có gì đáng bàn về việc triệu tập “thành phần tốt nhất” này sắp sửa thực hiện mục tiêu chung kết AFF Cup.

Duy có điều, bất cứ ai nhìn vào danh sách đội tuyển quốc gia và đối chiếu với sự phong độ, cách thể hiện của họ ở sân chơi V-League sẽ thấy nhiều băn khoăn cho giấc mộng vàng Đông Nam Á.

Thầy trò HLV Hữu Thắng bắt đầu vào chiến dịch AFF Cup từ hôm nay (26-9). Ảnh: X.HUY - Q.THẮNG

Vị trí thủ môn chỉ có Nguyên Mạnh (đội trưởng SL Nghệ An) ra sân trên tuyển nhiều nhất và anh cũng để thủng lưới nhiều nhất ở V-League (36 bàn) so với ba đồng nghiệp còn lại. Văn Lâm sai sót nhiều ở Hải Phòng cũng mất suất về tay Xuân Việt.

Thủ môn đội trưởng Tuấn Linh của Than Quảng Ninh về cuối giải V-League và gần nhất là chung kết lượt đi cúp Quốc gia do để thua nhiều bàn ngớ ngẩn quá. Tuấn Mạnh của Sanna Khánh Hòa ở vị trí số 4 thì chắc khó mà chen chân.

SL Nghệ An mùa này chơi không tốt nên chỉ có bốn cầu thủ lên tuyển. Nhưng các đồng nghiệp gốc Nghệ An và từng là trò cũ của Hữu Thắng thì tổng cộng có đến 12.

Hàng thủ không mới, thậm chí rất cũ như Đình Luật, 34 tuổi, chơi phập phù trong màu áo đội hạng 10 B. Bình Dương. Cũng không khó đọc ra 6/9 hậu vệ gốc Nghệ An mà ông Thắng thuộc làu tính nết lẫn cách chơi sẽ giúp tạo bộ phòng thủ quyết liệt và dám xả thân.

Ở hàng tiền vệ cũng có một vài điểm sáng thú vị. Như Nghiêm Xuân Tú từ chơi bóng phủi, khoác áo Than Quảng Ninh rồi lên thẳng đội tuyển có cá tính riêng lạ lẫm. Đình Tùng (Thanh Hóa); Thành Lương (Hà Nội T&T); Huy Hùng, Thanh Trung (QNK Quảng Nam); Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) là trụ cột của CLB. Còn lại vẫn đang tìm lại chính mình như Trọng Hoàng, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Phi Sơn chủ yếu do chấn thương mới khỏi.

Trên hàng tiền đạo có Văn Thắng (Hải Phòng) ghi bàn đều đặn cho CLB tương tự Văn Quyết (Hà Nội T&T) nhưng ít cơ hội và khó hòa hợp như kiểu của Công Vinh. Riêng chân sút xứ Nghệ đang chơi cho B. Bình Dương không nổi bật như chính anh ở các mùa giải khác, dù kinh nghiệm thì khó ai so sánh. Văn Toàn (HA Gia Lai) nhẹ ký nhất cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên đòi hỏi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Cũng lo cho ba cầu thủ của HA Gia Lai gồm tiền đạo Công Phượng, hai tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường du học bóng đá bên Nhật - Hàn ít ra sân vì sợ ảnh hưởng đến cảm giác đánh trận.

Dĩ nhiên ở bất cứ đợt tập trung nào, HLV trưởng đều cho biết sẽ mở rộng cửa đội tuyển chào đón, bổ sung nhân tài nhưng ai cũng biết cơ hội rất nhỏ nhoi.

“Xông đất” sân Thống Nhất

Chiều 24 và sáng 25-9, tuyển Việt Nam đã bắt đầu hội quân tập trung để chuẩn bị giai đoạn đầu cho kế hoạch AFF Cup 2016. Sáng nay (26-9), toàn đội sẽ đến Trường ĐH Y Dược TP.HCM để kiểm tra y tế. Buổi chiều, toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất.

Các cầu thủ đang bận khoác áo CLB Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh (Văn Quyết, Thành Lương, Ngọc Đức, Tuấn Linh, Minh Tùng, Xuân Tú, Minh Tuấn) vẫn chưa thể có mặt do còn bận trận chung kết lượt về cúp Quốc gia ngày 29-9. Trong khi đó, ba cầu thủ thi đấu ở Nhật và Hàn Quốc là Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ về hội quân cùng đội tuyển đầu tháng 10.

Miệt mài tập huấn

Đội tuyển Việt Nam sau 10 ngày tập luyện sẽ chơi trận giao hữu đầu tiên với CHDCND Triều Tiên vào ngày 6-10 trên sân Thống Nhất. Do đội tuyển Indonesia hủy trận đấu tập nên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chờ đến ngày 15-10 mới sang Hàn Quốc tập huấn trong nửa tháng với ba trận giao hữu. Sau khi về nước, tuyển quốc gia sẽ huấn luyện tại Hà Nội và chơi thêm hai trận nữa trên sân Mỹ Đình. Ngày 16-11, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Myanmar tham dự AFF Cup 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm