Đây là lễ hội lớn mang đậm bản sắc truyền thống Chăm, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Phó cả sư Tholnh Nhặn và các nghệ nhân phục vụ lễ hội cho biết: Lễ hội cầu mưa là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Chăm được lưu giữ từ bao đời nay với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, cuộc sống an lành, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu... Tại lễ hội, đồng bào mang các lễ vật như mâm ngũ quả, cơm, gà, rượu, cau trầu... đến dâng lên các vị thần PôTang PôGiá (thần ban sức khỏe), PôNai (thần mưa), PôGiang Trcài (thần thủy lợi).
Hòa với phần lễ là phần hội đầy sôi động trong tiếng kèn Saranai, tiếng trống Paranưng và Ginăng âm vang được thể hiện qua những bàn tay điệu nghệ của đông đảo nghệ nhân Chăm cùng với những điệu múa uyển chuyển của các vị cả sư, các thiếu nữ Chăm làm cho lễ hội thêm nhộn nhịp, mang đậm hồn người, hồn đất Chăm. Đồng bào Chăm Ninh Thuận luôn xem lễ hội cầu mưa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tâm linh của mình.
Lễ hội diễn ra trong tháng 1 Chăm lịch, năm nay đúng vào tháng 5 dương lịch. Đây là lễ hội truyền thống mang bản sắc riêng cần được bảo tồn.
XT