Đồng Nai: Bắt 'nữ quái' trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 23-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt được Nguyễn Thị Lan (50 tuổi, thường trú khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) can tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Lúc bị bắt Lan đang lẩn trốn tại TP Phú Quốc (Kiên Giang).

 Nguyễn Thị Lan bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: CAĐN. 

Sau khi nhận được quyết định truy nã Nguyễn Thị Lan, đội truy nã, truy tìm, Phòng CSHS công an tỉnh Đồng Nai cũng được biết Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đang xác minh, truy bắt Lan. Vì vậy lực lượng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp để cùng truy bắt.

Quá trình phối hợp đã xác định được đối tượng Lan thường di chuyển từ tỉnh Cà Mau ra các đảo ở khu vực tỉnh Kiên Giang để giao dịch, làm ăn với nhiều nghi can có biểu hiện mua bán ma túy trên đảo.

Đến ngày 22-1, lực lượng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 bắt được Lan khi đang lẩn trốn tại TP Phú Quốc.

Ngay sau khi bắt được Lan, công an tỉnh Đồng Nai đã di lý và bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý .

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.