Đồng Tháp đẩy mạnh công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết

(PLO)-  Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tăng cao và diễn biến phức tạp, Đồng Tháp đã mở chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, đồng loạt tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và người dân ra quân thực hiện Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” (đợt 1).

Đồng Tháp là một trong 8 tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết Dengue cao trong khu vực phía Nam. Tính đến ngày 19-6, toàn tỉnh ghi nhận 2.977 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 359,41% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 02 trường hợp tử vong.

Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát, lan rộng, UBND tỉnh tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”.

Các lực lượng phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: HD

Các lực lượng phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: HD

Theo đó mỗi khóm, ấp thành lập ít nhất 2 tổ tiến hành giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bằng cách kiểm tra và xử lý các dụng cụ chứa nước không được bảo vệ hoặc không được hủy bỏ, gây nguy cơ tiềm tàng, thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của lăng quăng tại hộ gia đình, nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Người dân cùng vệ sinh môi trường, phát quang bờ bụi, úp, loại bỏ nước ở các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Ảnh: HD

Người dân cùng vệ sinh môi trường, phát quang bờ bụi, úp, loại bỏ nước ở các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Ảnh: HD

Các cộng tác viên tuyên truyền xuống tận nhà dân để truyền thông phòng chống dịch bệnh, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: HD

Các cộng tác viên tuyên truyền xuống tận nhà dân để truyền thông phòng chống dịch bệnh, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: HD

Thời gian thực hiện: đợt 1 từ ngày 28-6 đến 1-7; đợt 2 từ ngày 5 đến 8-7.

địa phương có ca mắc sốt xuất huyết đứng thứ 3 của tỉnh, TP Cao Lãnh cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong do bệnh sốt xuất huyết.

Một trong số đó là tổ chức triển khai thực hiện tốt chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết, phun hóa chất tại các hộ gia đình trong khu vực xảy ra ổ dịch. Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diện rộng.

Đẩy mạnh tuyên truyền người dân chủ động phòng ngừa

Theo dự án của ngành y tế tỉnh Đồng Tháp dự báo, số ca mắc thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng do thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển.

Ông Dương Ân Hận – Phó Giám đốc phụ trách CDC tỉnh Đồng Tháp cho biết tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp. Hiện ngành y tế và các đơn vị đang rất nổ lực xử lý ổ dịch, tổ chức giám sát, phòng ngừa dịch bệnh. Đặc biệt là tập trung công tác truyền thông để người dân chủ động phòng ngừa, còn công tác xử lý hậu dịch do địa phương trực tiếp thực hiện.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết ông cùng đoàn công tác vừa trực tiếp đến giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại hai địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh là thành phố Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Ảnh: VIỆT TIẾN

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Ảnh: VIỆT TIẾN

Qua kiểm tra cho thấy số ca mắc và nhập viện trong tuần 24-25 tiếp tục tăng. Tại các địa phương số dụng cụ chứa nước có lăng quăng tuy giảm nhưng các khu vực xung quanh vẫn còn vật dụng có lăng quăng, điều này dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tới sẽ còn diễn tiến phức tạp.

Để chủ động, tích cực phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn sở ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Đặc biệt là công tác tuyên truyền một cách phù hợp để người dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết và hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước, nơi lăng quăng, bọ gậy, muỗi phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ông Đoàn Tấn Bửu thăm bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Ảnh: VIỆT TIẾN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ông Đoàn Tấn Bửu thăm bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Ảnh: VIỆT TIẾN

Song song đó tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 cao điểm ngay trong tháng 6,7 năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

(PLO)- Hơn 70% người trưởng thành tại Việt Nam bị viêm lợi, viêm quanh răng. Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin tại Lễ mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới diễn ra tại TP.HCM ngày 16-3.