‘Đốt lưới’ Đặng Văn Lâm nhưng Adisak không ăn mừng

Tuyển thủ Adisak Kraisorn trong màu áo Thai Port đã ghi bàn vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm của Muangthong nhưng anh không ăn mừng bàn thắng.

Tuyển thủ Thái từng là tội đồ bán kết lượt về AFF Cup 2018 khi sút hỏng quả pen cuối trận khiến Thái Lan bị loại trước Malaysia. Anh có nhiều năm khoác áo Muangthong.

Thai Port (xanh sọc đỏ) đánh bại Muangthong 2-0.   Ảnh: S.S

Adisak cũng từng là đồng đội Văn Lâm vài mùa bóng trước khi sang Thai Port đầu quân.

Chiều 2-11, Thai Port tiếp Muangthong và đánh bại đội bóng mà thủ môn số 1 VN đầu quân. Thai Port đang băng băng vọt lên nhóm đầu khi hiện chỉ còn thua đội nhất bảng Pathum Utd 4 điểm sau 13 lượt trận (31 so với 35 điểm).

Adisak Kraisorn mở bàn cho Thai Port ở phút 31 và đồng đội Bonilla Nelson đóng đinh trận đấu 2-0 vào phút 86.

Adisak Kraisorn không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội cũ.   Ảnh: S.S

Dù thua 0-2 nhưng riêng thủ môn Đặng Văn Lâm chơi rất hay, anh đã cứu thua cận thành nhiều pha dứt điểm của các chân sút Thai Port.

Với nhiều năm cống hiến trong mào áo Muangthong, Adisak khi chọc thủng lưới Văn Lâm đã thể hiện sự tôn trọng CLB. Tiền đạo mang áo số 9 của tuyển Thái Lan này không có hành động ăn mừng bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm