Dự án ngăn triều 10.000 tỉ thi công trở lại sau hơn 2 năm dừng

(PLO)- Nếu tiến độ thì đến khoảng tháng 2-2024, dự án sẽ thi công xong và vận hành thử nghiệm, đến tháng 5 sẽ bàn giao cho TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-3, dưới sự chứng kiến của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, hàng chục công nhân đã bắt đầu thi công trở lại trên công trường cống Mương Chuối thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ của Công ty Trung Nam BT 1547.

Theo đại diện Trung Nam BT 1547 (nhà đầu tư) sau cống Mương Chuối (hiện có khoảng 20 công nhân thi công trở lại), nếu các khó khăn về vốn được tháo gỡ thì trong hai tháng tới (khoảng tháng 6) sẽ thi công trở lại ở tất cả các cống của dự án. Dự án này đã dừng thi công hơn 2 năm nay (từ tháng 8-2020).

Nếu đúng tiến độ như vậy thì đến khoảng tháng 2-2024, dự án sẽ thi công xong và vận hành thử nghiệm, đến tháng 5 sẽ bàn giao cho TP. Tiến độ hiện của dự án khoảng đạt 93%, đại diện chủ đầu tư nói.

Sau khi đi cano thị sát nhiều cống của dự án 10.000 tỉ này, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cho biết hiện dự án có nhiều điều kiện thuận lợi như mặt bằng sạch, dịch COVID-19 cũng đã qua, ngân hàng BIDV cũng cho biết sẵn sàng vào làm việc với các bên để tháo khó khăn cho dự án.

Hàng chục công nhân thi công trở lại ở công trường cống Mương Chuối thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng sáng 11-3.

Hàng chục công nhân thi công trở lại ở công trường cống Mương Chuối thuộc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng sáng 11-3.

Cống Mương Chuối đã hoàn thiện nhiều hạng mục.
Cống Mương Chuối đã hoàn thiện nhiều hạng mục.
Ông Bùi Xuân Cường thị sát khu vực cống Mương Chuối.

Ông Bùi Xuân Cường thị sát khu vực cống Mương Chuối.

Ông Cường (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với nhà đầu tư về các công việc của dự án.

Ông Cường (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với nhà đầu tư về các công việc của dự án.

Ông Cường kiểm tra thực địa tại khu vực cống Bến Nghé (quận 1)

Ông Cường kiểm tra thực địa tại khu vực cống Bến Nghé (quận 1)

Cống kiểm soát triều Bến Nghé vận hành máy bơm.

Cống kiểm soát triều Bến Nghé vận hành máy bơm.

Phó chủ tịch UBND TP, ông Bùi Xuân Cường (thứ 2 từ phải sang) đi kiểm tra từng hạng mục dự án.

Phó chủ tịch UBND TP, ông Bùi Xuân Cường (thứ 2 từ phải sang) đi kiểm tra từng hạng mục dự án.

Đoàn thực địa đi cano vào khu vực cống ngăn triều của dự án này.

Đoàn thực địa đi cano vào khu vực cống ngăn triều của dự án này.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng là dự án thủy lợi thuộc Quy hoạch 1547, được Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần X, nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thuận cho triển khai vào ngày 18-10-2015. Sau nhiều lần lỡ hẹn thời gian hoàn thành, dự án dự kiến được hoàn thành vào cuối năm 2020 nhưng rồi không kịp tiến độ.

Dự án gồm 7 hạng mục với 6 cống ngăn triều và 7,8km đê kè ven sông Sài Gòn. Công trình này được triển khai với các mục tiêu ngăn triều cường và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực có diện tích 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn cùng trung tâm TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm