Dubai giúp Barcelona xóa khoản nợ khổng lồ 1,2 tỉ bảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha Barcelona hiện đang gặp khó khăn về tài chính với khoản nợ lớn hơn 1 tỉ bảng Anh.

Điều đó khiến đội chủ sân Nou Camp phải để những ngôi sao hay nhất ra đi vào mùa hè vừa qua, bao gồm cả Lionel Messi và Antoine Griezmann. Đội bóng đang chơi ở La Liga rơi vào tình trạng điêu đứng về tài chính do đại dịch COVID-19 suốt 1 năm nay với những món nợ chồng chất.

Messi phải chia tay Barcelona trong nước mắt vì CLB không đủ tiền gia hạn hợp đồng với anh. ẢNH: 

Barcelona buộc phải đẩy các ngôi sao ra đi nhằm tạo “khoảng trống” cho quỹ lương đáp ứng luật công bằng tài chính của La Liga, cũng như ký hợp đồng với những cầu thủ mới như Sergio Aguero hay Memphis Depay.

Một điều trớ trêu và hi hữu xảy ra trong kỳ chuyển nhượng vừa qua đã khắc họa rõ nét những vấn đề mà Barcelona đang gặp phải. Vào đầu kỳ chuyển nhượng hè này, Barcelona mua Emerson Royal từ Real Betis với giá 9 triệu euro. Nhưng với khó khăn về tài chính, chủ tịch Joan Laporta đã bán lại chính Emerson cho Tottenham với giá 30 triệu euro.

Hôm nay (29-9), truyền thông thế giới đưa thông tin khiến người hâm mộ Barca vui mừng khi có một công ty từ Dabai (UAE) đề nghị giúp Barca xóa đi khoản nợ khổng lồ.

Theo đó, chương trình “El Curubito” trên đài 8TV (Tây Ban Nha) đưa tin, một công ty đến từ Dubai đã đề nghị “mua lại” khoản nợ trị giá 1,2 tỉ bảng Anh của Barcelona.

Chủ tịch Laporta sẽ giải quyết như thế nào trước lời đề nghị đến từ Dubai. ẢNH: GETTY

Ngoài việc ổn định tình hình tài chính cho Barca, lời đề nghị quy định rằng Barca không cần phải trả dần khoản nợ thanh toán trong 2 năm, mà nó có thể kéo dài trong 12 năm.

Lời đề nghị có vẻ “béo bở” này được đưa ra sau khi gần đây Barcelona từ chối một lời đề nghị khác từ La Liga về một khoản đầu tư và chia sẻ doanh thu trị giá hàng tỉ Euro với một công ty tư nhân có tên CVC.

Trong một phần của thỏa thuận, CVC sẽ đầu tư 2,3 tỉ bảng Anh để đổi lấy 10% doanh thu và 10% cổ phần của La Liga. 90% khoản tiền này sẽ được phân phối cho các CLB Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hai CLB lớn nhất Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid đã không đồng ý với lời đề nghị này.

Barcelona là gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha. ẢNH: GETTY

Vào thời điểm đó, Barcelona ra tuyên bố: “FC Barcelona cho rằng lời đề nghị trên chưa được các CLB (chủ sở hữu bản quyền truyền hình) thảo luận và bàn bạc đầy đủ và số tiền trên cũng không phù hợp với thời hạn của hợp đồng.

Thỏa thuận này sẽ ảnh hưởng đến 1 phần quyền bản quyền hình ảnh và truyền hình của tất cả các CLB trong 50 năm tới. FC Barcelona muốn bày tỏ sự ngạc nhiên trước thỏa thuận được thúc đẩy bởi La Liga, trong đó, ý kiến của các đội, bao gồm cả Barcelona đã không được quan tâm đến”.

Công việc hiện tại của HLV Ronald Koeman ở Barcelona trở nên khó khăn hơn bao giờ hết trước những hạn chế về tài chính của CLB. Barcelona đang xếp vị trí thứ 6 ở La Liga với 12 điểm (3 thắng, 3 hòa).

Barcelona đang kém đội đầu bảng là kình địch Real Madrid 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Ở Champions League, Barca khởi đầu bằng thất bại nặng nề 0-3 trước Bayern Munich.

HLV Koeman gặp khó khăn về lực lượng vì tình hình tài chính bi đát của Barcelona. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, lời đề nghị đến từ UAE có những điều khoản rất tốt có thể hỗ trợ tài chính cho Barcelona. Hiện Barcelona vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm