Đức: Điều tàu đến Biển Đông là khởi đầu cho cam kết lâu dài của Berlin

Ngày 10-11, Phó Đô đốc Hải quân Đức nói việc điều một tàu chiến đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhấn mạnh mối quan ngại của Berlin về việc tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị đe dọa trong khu vực. Đây được xem là một ám chỉ rõ ràng đối với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của nước này, theo tờ South China Morning Post.

Cụ thể, trong bài phát biểu tại Nhật nhân chuyến ghé thăm cảng Tokyo của tàu khu trục nhỏ Bayern, Phó Đô đốc Kay-Achim Schonbach cho rằng tình trạng leo thang căng thẳng, tranh chấp lãnh thổ và cán cân quân sự đang thay đổi trong khu vực có thể tác động sâu rộng ở bên ngoài châu Á.

Tàu khu trục Bayern ghé cảng Tokyo. Ảnh: KYODO

Ông cho biết việc Đức điều tàu Bayern là nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Nhật, Mỹ và các đối tác khác, đồng thời cùng với các nước này ủng hộ hòa bình, tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Ông Schonbach cũng nhấn mạnh chuyến thăm của tàu Bayern là khởi đầu cho cam kết lâu dài của Đức đối với khu vực.

Ông tiết lộ Đức có kế hoạch điều đến khu vực một máy bay quân sự trong năm 2021 và một đội tàu khu trục nhỏ và tàu tiếp tế trong vòng hai đến ba năm nữa.

Tàu Bayern sẽ thực hiện các hoạt động duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông - nơi Trung Quốc đang tăng cường thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ phi pháp.

Tàu khu trục Bayern đã đến Tokyo ngày 5-11 và trở thành tàu chiến Đức đầu tiên đến thăm Nhật trong gần 20 năm nay. Tàu có các cuộc tập trận chung với quân đội của một số nước trên đường đi, bao gồm cuộc diễn tập kéo dài hai ngày với một tàu khu trục Nhật ở Thái Bình Dương.

Tàu khu trục Bayern rời Đức vào tháng 8 như một phần trong quá trình chuyển sự quan tâm của nước này sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Động thái này theo sau các động thái tương tự của các nước châu Âu khác bao gồm Anh, Pháp và Hà Lan. Các tàu chiến của các nước gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Trung Quốc yêu sách chủ quyền trái phép với hầu hết Biển Đông cũng như tranh chấp các đảo do Nhật kiểm soát ở biển Hoa Đông và khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng. Các quan chức Tokyo cho biết các tàu Trung Quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải Nhật xung quanh các đảo ở biển Hoa Đông và đôi khi đe dọa các tàu đánh cá của nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm