Dùng chó nghiệp vụ, máy múc đào tìm ma túy trong vườn

(PLO)- Sau hơn một tháng khởi tố, công an đã đào tìm được ma túy của hai vợ chồng Phùng, Vân chôn trong vườn nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức khám xét chỗ ở của hai bị can Trương Thị Thúy Vân và Trần Quốc Phùng thu giữ được 90,3609 gam ma tuý.

Bị can Vân và Phùng ngoan cố, không khai báo điểm cất giấu ma túy. Ảnh: CA

Bị can Vân và Phùng ngoan cố, không khai báo điểm cất giấu ma túy. Ảnh: CA

Phùng (36 tuổi) và Vân (38 tuổi) là vợ chồng cùng trú thôn Tiến Bộ (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Đầu năm 2023, vợ chồng Phùng, Vân bị bắt vì tàng trữ 17,4688g ma túy tổng hợp và 5,4841g ma túy đá.

Ngày 11-1, Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố đối với Phùng và Vân về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an huy động máy múc đào tìm ma túy trong vườn nhà của Vân và Phùng. Ảnh: CA

Công an huy động máy múc đào tìm ma túy trong vườn nhà của Vân và Phùng. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, công an xác định, Phùng và Vân đang còn cất giấu ma túy nhưng ngoan cố không chịu khai báo.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh sử dụng chó nghiệp vụ để đánh hơi tìm ma túy. Đồng thời, sử dụng thêm nhiều phương tiện, máy móc thiết bị để tiến hành đào xới các khu đất trong khuôn viên vườn, nhà của vợ chồng này để tìm kiếm ma tuý.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa chó nghiệp vụ đến đánh hơi tìm ma túy. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa chó nghiệp vụ đến đánh hơi tìm ma túy. Ảnh: CA

Ngày 22-2, cơ quan điều tra ra lệnh khám xét chỗ ở của Vân và Phùng phát hiện tại vị trí dưới khu vực bếp gas, chân tường, dưới gốc cây mít có ma túy. Ngoài ra công an huy động máy múc đào đất trong vườn nhà phát hiện ma túy đang chôn dưới đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm