Dùng hung khí tấn công vào trụ sở công an để cướp tang vật

Ngày 4-11, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi can gồm: Lê Cước, Dương Tấn Dũng, Trần Long, Nguyễn Xuân Lĩnh, Ngô Văn Công về hành vi “Cướp tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” tại trụ sở công an xã Long Tân để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: AX. 

Trước đó vào đêm 2-11, Công an xã Long Tân đang tuần tra phòng, trên tuyến đường Lý Tự Trọng (xã Long Tân) phát hiện Lê Cước (36 tuổi, quê Phú Yên) đi xe máy không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên kiểm tra và đưa về trụ sở Công an xã lập biên bản.

Tại đây công an tạm giữ giấy CMND, giấy phép lái xe cùng xe máy của Cước. Sau đó cho Cước ra về.

Khi về Cước gọi kể sự việc Nguyễn Xuân Lĩnh (28 tuổi, ngụ tại tỉnh Phú Yên) và nhờ mang vũ khí đến cho Cước. Sau đó, Lĩnh đã rủ thêm Dương Tấn Dũng, Trần Long và Ngô Văn Công (cùng quê Phú Yên) đến gặp Cước.

Đêm cùng ngày nhóm của Cước vào trụ sở Công an xã Long Tân dùng hung khí đập, phá làm hư hỏng 5 cửa kính, 1 màn hình máy tính Dell, 1 cây quạt hiệu Senko và 1 xe máy.

Hung khí nhóm này tấn công trụ sở công an. Ảnh: AX. 

Sau đó, nhóm bẻ khóa cổ xe mà Công an xã Long Tân đã tạm giữ của Cước đem về nhà trọ tại xã Long Tân cất giấu và lẩn trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nhơn Trạch đã khẩn trương điều tra và truy bắt được Lê Cước, Dương Tấn Dũng, Trần Long, Nguyễn Xuân Lĩnh.

Đến ngày 3-11, Công đã đến trụ sở Công an huyện đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm