Đừng mong người khác đá cho mình

Chủ nhà UAE có màn trình diễn tiếp theo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 rất đẹp mắt và hiệu quả khi đè bẹp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia đến bốn bàn không gỡ. Giới quan sát còn có cảm giác học trò ông Marwijk vẫn chưa bung hết sức mình mà chỉ mới chơi trò mèo vờn chuột cho đối phương mệt mỏi, lộ nhiều sơ hở rồi sập bẫy.

Dù có thêm ngoại binh nhập tịch nhưng Malaysia chịu không nổi
trước sức mạnh của chủ nhà UAE. Ảnh: AFC

Màn ra mắt của bốn đội bóng ở bảng G khuya 4-6 cho thấy không có ai đơn giản cả. Ngay cả tuyển Thái Lan cứ ngỡ nằm thế kèo trên Indonesia đã hết động lực thì ngờ đâu bị dính đòn choáng váng với cái kết 2-2 khiến cửa đi tiếp của thầy trò HLV Nishino nhỏ lại. Rõ ràng sau khi tất cả lật bài ngửa, ai cũng thấy UAE đáng gờm nhất và các đối thủ của tuyển Việt Nam như đội cuối bảng Indonesia không phải dạng vừa.

Malaysia không muốn làm kẻ đến sau nhưng vì UAE quá mạnh nên không thể có chiến thắng hoặc một trận hòa như mơ mộng của... người yêu bóng đá Việt Nam. Hay đội Indonesia trẻ trung cứ tưởng non nớt sẽ thua trận vẫn đủ sức làm Thái Lan thót tim. Những dự báo thuận lợi cho thầy trò ông Park rộng đường toan tính ở các trận tiếp theo đã không xảy ra như ý muốn.

Sự hồi sinh của Indonesia dưới thời tân HLV Shin Tae-yong hay cú ngã ngựa của Malaysia càng khiến họ nung nấu quyết tâm giành chiến thắng để khẳng định mình hơn khi đụng độ tuyển Việt Nam. Cũng đừng mong ở vòng đấu tới Thái Lan sẽ cầm chân UAE giúp thầy trò ông Park dễ thở.

Cuộc chơi ở bảng G ngày càng gay cấn hơn khi theo sau đội dẫn đầu bảng Việt Nam đang có 11 điểm lần lượt là UAE, Thái Lan, Malaysia đều có 9 điểm, ai cũng chưa bị dập tắt cơ hội nhảy lên nhất, nhì bảng chỉ sau một trận đấu.

Nghĩa là đội tuyển Việt Nam không cần biết các đội khác thắng thua ra sao và mọi thứ đều phụ thuộc vào năng lực của chính mình. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Park Hang-seo ở thời điểm này với điều kiện cần đi tiếp là phải thắng Indonesia và Malaysia. Giả sử UAE tiếp tục thắng hai trận gặp Thái Lan và Indonesia thì điều kiện đủ của tuyển Việt Nam là cầm hòa đội chủ nhà ở lượt cuối mới giữ ngôi nhất bảng.

Nếu đúng như dự báo này thì mục tiêu ban đầu giành 4-6 điểm của thầy trò ông Park phải thay đổi cho kịp thời thế. Đừng mong ai đá thay mình hay cho mình và cuộc chinh phục càng khó thì khi ca khúc khải hoàn càng đẹp.•

 

Thầy Park hiểu rõ đối thủ của mình hơn ngược lại

Ông thầy người Hàn Quốc cùng các trợ lý chia nhau đi xem và phân tích các đối thủ sẽ gặp lần lượt là Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6) và UAE (ngày 15-6). Chắc chắn ông Park đã nhìn kỹ hơn lối chơi của Indonesia khi trực tiếp chứng kiến họ cầm hòa đối thủ Thái Lan được đánh giá cao hơn. Việc thầy Park nghiên cứu kỹ đối thủ đã dốc hết sức mình ra chơi ở trận đấu chính thức là một ưu thế lớn của đội tuyển Việt Nam.

Ngược lại, học trò ông Park vẫn còn nằm trong vùng bí hiểm khi giấu kín mọi chỉ số chuyên môn trước cuộc đụng độ. Ông Park hiểu rõ Indonesia hơn đồng nghiệp Shin Tae-yong biết về đội tuyển Việt Nam, ngoài những con số và băng ghi hình cũ sau năm trận bất bại. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm