Đương kim vô địch Nhật Bản không nằm 'kèo trên' Triều Tiên ở chung kết

(PLO)- Tuyển nữ Nhật Bản từng loại đồng nghiệp CHDCND Triều Tiên 2-1 tại vòng tứ kết ASIAD 18 nhưng lần tái đấu chiều 6-10 ở chung kết Đại hội Thể thao châu Á năm năm sau tại Ôn Châu (Trung Quốc), không chắc sẽ lặp lại chiến tích đó.

Các cô gái Triều Tiên ẩn chứa sự bí ẩn lạ lùng rất khó lý giải. Đã hơn năm năm không tham dự một giải đấu hay trận đấu quốc tế nào, nhưng thầy trò Ri Yu-in mới là đội bóng gây ấn tượng nhất ở ASIAD 19. Họ mới để thủng lưới 1 bàn trong trận thắng tứ kết Hàn Quốc 4-1, ghi đến 29 bàn sau hành trình vòng bảng hai lần thắng Singapore và 7-0, 10-0, bán kết đại thắng Uzbekistan 8-0.

Gần nhất, tuyển nữ Triều Tiên không góp mặt tại các vòng loại và vòng chung kết Asian Cup 2022 cũng là một ưu thế lớn cho một số đội bóng nữ châu Á có thêm một suất chơi vòng chung kết World Cup 2023 mới diễn ra hồi tháng 7. Trước khi đóng cửa các sân chơi quốc tế, tuyển nữ Triều Tiên xếp hạng 5 châu Á nhưng bây giờ họ đang bị FIFA gạch tên trên bảng xếp hạng thế giới.

Khi nhận câu hỏi về khả năng cạnh tranh ngôi vô địch ASIAD 19 sau cơn mưa gôn vào lưới ứng cử viên nặng ký Hàn Quốc, ông thầy nội Ri Yu-in cũng tỏ ra bí hiểm: nói: "Tôi nghĩ ai cũng đã thấy những gì xảy ra. Tôi không muốn nói thêm về lối chơi và trình độ của tuyển nữ Triều Tiên.

tuyen-nu-trieutien.jpg
Tuyển nữ Triều Tiên rất khó lường và mạnh mẽ tại sân chơi ASIAD 19 sau năm năm vắng bóng ở các giải đấu quốc tế. Ảnh: GETTY.

Cho dù chơi một trận đấu quốc tế hay bất kỳ cuộc thi nào khác, chúng tôi đều nỗ lực hết sức. Chúng tôi cố gắng hoàn thành mục tiêu vô địch của mình. Tất cả cầu thủ đã đoàn kết như một về mọi mặt thể chất, kỹ thuật và chiến thuật. Tuyển nữ Triều Tiên muốn kết thúc ASIAD 19 ở ngôi cao nhất và tiếp tục cải thiện trong tương lai”.

Cũng cần biết bóng đá nữ Triều Tiên đã giành huy chương vàng Đại hội thể thao châu Á vào các năm 2002, 2006 và 2014. Từ sau ASIAD 2018, tuyển nữ Triều Tiên không thi đấu quốc tế nhưng vẫn cho thấy một sức mạnh đáng nể. Cũng không một ai biết thầy trò Ri Yu-in đóng cửa duy trì phong độ lẫn trải nghiệm thực tế như thế nào.

Chung kết môn bóng đá nữ ASIAD lúc 19 giờ, ngày 6-10, tuyển nữ Triều Tiên không hề kém cạnh Nhật Bản, thậm chí hơn, nếu tính chung lịch sử đối đầu sau 15 trận từ năm 2005 đến nay đã thắng 6, thua 5 và hòa 4.

trieu-tien-hay.jpg
Các học trò ông Ri Yu-in không gặp trở ngại đáng kể nào khi vào đến chung kết Đại hội thể thao châu Á 2023, đặc biệt gây tiếng vang ở trận tứ kết thắng láng giềng Hàn Quốc 4-1. Ảnh: GETTY.

Thêm một lợi thế cho nữ Triều Tiên khi đối thủ lớn Nhật Bản chỉ mang một đội bóng non trẻ, thiếu kinh nghiệm đến Asian Games với lứa U-20. Chỉ có mỗi Remina Chiba 25 tuổi vừa cùng tuyển nữ Nhật Bản vào tứ kết World Cup 2023. Ngay cả HLV World Cup Futoshi Ikeda cũng không đến Trung Quốc mà chỉ cử trợ lý Michihisa Kano với niềm tin đội hình trẻ của ông vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HLV Kano của đội U-19 Nhật Bản thẳng thắn tiết lộ: “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mới và trẻ đang lần đầu trải nghiệm bóng đá đỉnh cao ở đây. ASIAD 19 là sân chơi tuyệt vời cho lứa kế thừa tuyển nữ Nhật Bản và giúp họ đưa nền bóng đá nữ của chúng tôi phát triển.”

Bóng đá nữ Triều Tiên đang muốn giành huy chương vàng ASIAD lần thứ tư nhưng các cô gái trẻ Nhật Bản không phải dạng vừa khi đã ghi 35 bàn sau 5 trận đấu tại ASIAD 19 khi lần lượt thắng Bangladesh 8-0, Nepal 8-0, Việt Nam 7-0, Philippines 8-1.

japan-china.jpg
Tuyển nữ Nhật Bản với thành phần chủ yếu là lứa U-20 vừa đánh bại chủ nhà Trung Quốc 4-3 ở bán kết sẽ gặp thử thách lớn trước các đồng nghiệp Triều Tiên. Ảnh: GETTY.

Và sau chiến thắng chủ nhà Trung Quốc 4-3 ở bán kết, HLV Kano tin tưởng các học trò có thể ghi được nhiều bàn hơn trong trận chung kết: “Chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng từ trận đầu tiên vòng bảng và các cầu thủ ngày càng phối hợp tốt hơn. Tùy theo từng đối thủ, chúng tôi có rất nhiều sự thay đổi trong lối chơi và việc tận dụng tốt cơ hội đã mang lại cho cầu thủ rất nhiều tự tin”.

Đương kim vô địch ASIAD Nhật Bản sẽ gặp thuốc thử lớn nhất Triều Tiên (19 giờ, ngày 10-6) ở trận cuối cùng không dễ nằm ở thế kèo trên như các trận đấu đã qua, trong khi chủ nhà Trung Quốc quyết thắng trận tranh hạng ba trước đội khách Uzbekistan (14 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm