Phản ứng của các giới khi World Cup 2030 diễn ra ở ba châu lục

(PLO)- Không có gì khó khăn, liên minh Nam Mỹ chỉ tổ chức ba trận đầu tiên tại World Cup 2030.

Vòng chung kết FIFA World Cup 2030 đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày vòng chung kết World Cup ra đời. Cụ thể nó được tổ chức ra sao và phản ứng của các giới như thế nào?

Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là ba quốc gia chủ đạo của World Cup 2030, ba quốc gia Nam Mỹ là Argentina, Paraguay và Uruguay là chủ nhà của chỉ ba trận đấu đầu tiên của World Cup.

Năm 1930, đánh đấu World Cup đầu tiên ra đời ở Uruguay, Nam Mỹ nên nhân dịp kỷ niệm tròn một thế kỷ, liên minh Nam Mỹ gồm Uruguay, Paraguay và Argentina được tổ chức ba trận đầu tiên của World Cup 2030, gọi là có “hương vị” nhân kỷ niệm 100 năm World Cup ra đời.

Phan-ung-1.jpg
Chủ tịch Gianni Infantino công bố cơ cấu World Cup 2030 nhân dịp 100 năm ra đời giải đấu. Ảnh: AFP

Chuyện này cũng giống như Euro 2020 (diễn ra năm 2021) vậy. UEFA đánh dấu giải đấu châu lục cấp đội tuyển của mình tròn 60 năm tổ chức ở nhiều quốc gia châu Âu, sau đó, bán kết, chung kết...gom lại trên đất Anh.

Sau đây là phản ứng của lãnh đạo các quốc gia.

+ Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez (Tây Ban Nha): Ba quốc gia Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco đồng chủ nhà World Cup 2030 có một ý nghĩa cực hay, tin tốt lành cho Bồ Đào Nha là dịp để chúng tôi tiếp tục phát triển bóng đá, thể hiện tình hữu nghị quốc tế, chất lượng bóng đá, các quốc gia láng giềng hiểu biết nhau nhiều hơn.

+ Thủ tướng Antonio Costa (Bồ Đào Nha): Tôi gửi lời chúc mừng đến LĐBĐ Bồ Đào Nha vì ở đó mọi người đã nỗ lực để Bồ Đào Nha đồng chủ nhà của môn thể thao thu hút nhất hành tinh. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco trở thành đối tác của nhau ở giải đấu World Cup. Điều này tăng cường sự hiểu biết cũng như phối hợp trong các quốc gia qua những sự kiện thể thao lớn.

+ Ông Alejandro Domingues (Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ): Chúng tôi có một mục tiêu cao và một giấc mơ lớn, Nam Mỹ nơi bắt đầu của World Cup 2030, nhân sự kiện tròn 100 năm World Cup.

+ Nhóm fan châu Âu ủng hộ bóng đá: FIFA tiếp tục xoay tour giải đấu của mình, giải đấu hấp dẫn và thu hút nhất hành tinh.

+ Tổng thống Luis Lacalle Pou (Uruguay): 100 năm FIFA World Cup, Uruguay trở thành tâm điểm của sự chú ý, chúng tôi lấy làm hãnh diện vì mình là quốc gia đầu tiên diễn ra World Cup và giải đấu ngày càng phát triển vượt bậc, nó trở thành giải đấu cuốn hút nhất hành tinh.

+ Tổng thống Santiego Pena (Paraguay): Chúng tôi đã sẵn sàng từ lâu rồi, tôi tin rằng chúng tôi cố gắng cùng các quốc gia khác sắp xếp một cách tốt nhất để giải đấu thành công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm