Đường ray metro số 1 vẫn được lắp đặt theo kế hoạch

Theo MAUR, kế hoạch lắp ray tàu từ ga Nhà hát TP đang được nhà thầu Hitachi cùng các đơn vị liên quan giám sát và thực hiện chặt chẽ.

metro-so-1

Công tác lắp đặt đường ray tuyến metro số 1 tiếp tục hoàn thiện. Ảnh: MAUR.

METRO-SO-1

Cận cảnh đường ray. Ảnh: MAUR.

Hiện nay, tiến độ lắp đặt khung đường ray đã hoàn thành ở ga Nhà hát TP và một nửa hầm phía đông từ hướng ga Nhà hát TP về ga Ba Son.

Dự kiến, trong tháng 8, quá trình lắp đặt khung đường ray đến hết ga Ba Son sẽ hoàn thành. Sau đó, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành quá trình hoàn thiện tiếp theo như lắp đặt cốt thép nền đường ray, cân chỉnh cao độ đường ra, đổ bê tông nền đường ray...

Theo MAUR, tại thời điểm này, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến các chuyên gia và đoàn tàu không thể nhập cảnh đúng dự kiến. Tuy nhiên, MAUR sẽ cố gắng để tuyến metro số 1 vận hành vào cuối năm 2021.

Hiện metro số 1 đã hoàn thành hơn 73% tiến độ, mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành 85% khối lượng trong năm 2020. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm