Eriksen xuất viện, đến thăm đồng đội và giã biệt Euro

Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cho biết Eriksen đã trải qua một ca phẫu thuật thành công, sau khi anh ấy bị ngừng tim trong trận đấu giữa Đan Mạch với tuyển Phần Lan trận khai mạc vòng bảng Euro 2020 tại Copenhagen vào thứ Bảy tuần trước: “Christian Eriksen đã trải qua một ca phẫu thuật thành công và xuất viện Rigshospitalet.

Anh ấy cũng đã đến thăm đội tuyển quốc gia đang ở Helsinger và sau đó Christian sẽ trở về nhà, dành thời gian cho gia đình”. Tiền vệ của tuyển Đan Mạch xúc động nói: “Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và tôi đang có bước hồi phục tốt”.

Đồng đội tuyển Đan Mạch che chắn cho Eriksen khi tiền vệ này gục ngã trên sân Parken do ngưng tim đột ngột. Ảnh: CGI.

Eriksen được lắp một thiết bị cấy ghép có thể hoạt động như máy điều hòa nhịp tim và khử rung tim. Máy khởi động tim, gọi là ICD, được thiết kế điều chỉnh nhịp tim nếu nhận thấy một nguy cơ tiềm ẩn bằng cách phát ra một số tần sóng điện phù hợp. Trong những tình huống khắc nghiệt, nó hoạt động như một máy khử rung tim để khôi phục lại nhịp điệu bình thường của tim.

Tiền vệ 29 tuổi của CLB Inter Milan đã ngã gục xuống sân ngay trước giờ nghỉ giải lao trận gặp Phần Lan, khi anh cần cấp cứu hồi sức và trận đấu tạm buộc phải tạm thời dừng lại. Các cầu thủ Đan Mạch đã tạo thành một vòng vây quanh đồng đội và an ủi Eriksen. Sau đó, anh nhập viện ở Copenhagen, nơi lắp thiết bị khởi động tim ICD cho anh vào đầu tuần này.

Eriksen đã trải qua 7 năm thi đấu Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh. Bác sĩ Morten Boesen của đội tuyển Đan Mạch cho biết là tiền vệ này đã “ra đi” khi gặp chứng tim ngừng đập, nhưng rất may nhờ phản ứng điều trị nhanh trên sân của các nhân viên y tế giúp Eriksen sớm ổn định trở lại.

Trong trận đấu tiếp theo của Đan Mạch với tuyển Bỉ, các cầu thủ đã tri ân Eriksen bằng cách sút bóng ra ngoài ở phút thứ 10 (số áo của cầu thủ này) và đồng loạt khán giả trên sân vận động Parken đã dành cho anh một tràng pháo tay trong một phút.

Người yêu bóng đá Đan Mạch chúc mừng và cổ vũ cho Eriksen thoát khỏi tử thần trong trận đấu với Bỉ. Ảnh: CGI. 

“Tôi xin cảm ơn vì một số lượng lớn những lời chúc mừng của mọi người. Thật kinh ngạc và xúc động khi cảm nhận tình cảm của mọi giới dành cho tôi” – Eriksen chia sẻ - “Mọi việc diễn ra tốt đẹp, và tôi đang nỗ lực trong mọi tình huống. Thật sự tôi rất vui khi gặp lại các đồng đội sau trận đấu tuyệt vời của họ với Bỉ. Không cần phải nói, tôi sẽ cổ luôn vũ cho tuyển Đan Mạch trong trận đấu với Nga”.

Chuyến viếng thăm đồng đội của Eriksen - một số cầu thủ đã góp phần cứu sống anh tại sân vận động Parken - sẽ giúp HLV Kasper Hjulmand và học trò tìm cách cứu vẫn chiến dịch Euro 2020 của họ.

Eriksen sẽ trở về nhà và tiếp tục quá trình hồi phục, trong khi đội tuyển Đan Mạch cố gắng tránh bị loại sớm khỏi cuộc chơi sau hai trận tòa thua. Từ khó khăn ở trận mở màn với Phần Lan trong cơn bão cảm xúc không thể kiềm chế do đồng đội gặp nạn đã khiến họ thua cuộc 0-1. Và sau khi bị tuyển Bỉ ngược dòng đánh bại 2-1, đội bóng của Eriksen phải đứng chót bảng B và trận cuối phải đến Saint-Petersburg làm khách Nga.

Tùy thuộc vào kết quả ở những trận đấu khác, đội tuyển Đan Mạch phải chờ xem có đủ điều kiện vào vòng loại trực tiếp, hay đợi so sánh chỉ số phụ dành cho bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp, nếu thắng Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm