Eriksson đối đầu Park Hang-seo

Chỉ mới một tháng cầm quân Philippines, ông Eriksson chắc chắn không thể am hiểu nội tình của họ lẫn cả làng bóng Đông Nam Á như đồng nghiệp Park Hang-seo có hơn một năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, Philippines cũng kịp gây tiếng vang ở vòng bảng, đặc biệt trận hòa 1-1 với ứng cử viên nặng ký Thái Lan.

Điều thú vị trong trận đấu giữa Việt Nam và Philippines trong lần chạm trán ở bán kết là cả hai HLV đều là những người đã từng tham dự vòng chung kết World Cup và nay chọn bóng đá Đông Nam Á làm nơi để tiếp tục sự nghiệp.

HLV Eriksson rất sung sướng khi giúp đội bóng mới vào đến vòng knock out lần thứ tư trong năm kỳ AFF Cup gần nhất. Họ đứng thứ hai ở bảng B với 8 điểm, gồm hai trận thắng và hai trận hòa, xếp sau Thái Lan và gặp Việt Nam tại bán kết. Hai đội sẽ gặp nhau trận lượt đi ngày 2-12 trên sân Panaad (Bacolod, Philippines) và lượt về ngày 6-12 trên sân Mỹ Đình.

HLV Eriksson và Park Hang-seo sẽ đối đầu nhau tại bán kết. Ảnh: NGỌC DUNG

Học trò HLV Park Hang-seo chưa để thủng lưới sau 360 phút, có 10 điểm, ghi 10 bàn thắng, đứng đầu bảng A. Ảnh: TRÂM ANH

Ông thầy người Thụy Điển cho biết: “Tôi thích đội bóng Philippines rất nhiều. Ở đấy có rất nhiều cầu thủ đá bóng tốt và điều quan trọng là chúng tôi đang chơi bằng tất cả trái tim. Chúng tôi khao khát gặp Việt Nam trong hai lượt trận bán kết và tôi luôn có niềm tin rằng các học trò tôi sẽ vượt qua”.

Thiệt thòi của Philippines trong hai trận bán kết nhiều khả năng vắng một số trụ cột. Đội trưởng Phil Younghusband sau một pha va chạm với thủ môn Indonesia đã nhập viện may bốn mũi ở đầu. Cái khó nữa của Philippines là chắc chắn không có sự phục vụ của thủ môn Neil Etheridge đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh. CLB chủ quản Cardiff City chỉ cho anh về ra sân trong giai đoạn nghỉ của CLB và thủ môn này chỉ tham dự được trận thắng Singapore 1-0.

Tương tự, CLB Sepsi OSK của Romania gọi lại tiền vệ Sato trở về khoác áo đội nhà. Tiền vệ Luke Woodland cũng sớm dừng cuộc chơi vì chấn thương ở trận gặp Singapore. 

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo chỉ khuyết duy nhất Văn Toàn do chấn thương vỡ sụn chêm gối. Thực tế chân sút của HA Gia Lai chỉ là một trong những phương án dự phòng của ông Park và mới sử dụng nửa sau hiệp 2 trận làm khách ở Myanmar.

Đội tuyển Việt Nam sau khi có suất chơi bán kết với ngôi nhất bảng A, ông Park đã thưởng cho các học trò một ngày xả trại đi chơi vui vẻ. Mục đích của HLV Park Hang-seo đã hoàn thành như dự tính và bước tiếp theo là chinh phục trước đối thủ Philippines ở bán kết.

Biết mình, biết người

HLV Park Hang-seo rất quan tâm đến các đối thủ ở những vòng đấu knock out đã cho hai trợ lý Lee Young-jin, Lư Đình Tuấn sang tận Thái Lan và Indonesia theo dõi lượt trận cuối bảng B. Trong vài ngày tới, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục các bước nghiên cứu đối thủ và chọn ra nhân sự lẫn tổ chức cách chơi hợp lý nhất cho các học trò.

Tính đến hết vòng bảng, HLV Park Hang-seo đã tung ra sân 17/23 cầu thủ và các vị trí dự bị đều làm tốt vai trò của mình.

Buổi tập sáng 26-11 của các tuyển thủ Việt Nam diễn ra rất hào hứng và toàn đội cũng đã nói lời chia tay với đồng đội Văn Toàn không thể tiếp tục gắn bó với toàn đội do chấn thương nặng ở gối sau pha va chạm với Văn Quyết trong buổi tập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm